BNEWS Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây đã kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (c) khi cho rằng tổ chức này hoạt động không hiệu quả.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây đã kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) khi cho rằng tổ chức này hoạt động không hiệu quả và "không công bằng" trong việc đem lại hòa bình cho những người bị áp bức trên thế giới.
Người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng HĐBA LHQ đã không thể đại diện cho các quốc gia với 1,7 tỷ người Hồi giáo trên thế giới.
Theo ông Erdogan, HĐBA LHQ đã không thể đưa ra được quyết định về vấn đề Jerusalem vì quyền phủ quyết của Mỹ - một trong năm thành viên thường trực HĐBA LHQ.
Do đó, ông Erdogan kêu gọi tăng thêm quyền lực cho HĐBA LHQ trong vấn đề Jerusalem.
Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất HĐBA LHQ nên gồm có 20 thành viên bình đẳng hoạt động trong 2 năm và một nửa trong số đó cần được thay đổi mỗi năm. Như vậy tất cả các nước trên thế giới sẽ có tiếng nói trong các vấn đề quan trọng.
Trước đó, HĐBA LHQ đã không thông qua được nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel do bị Mỹ phủ quyết dù nhận được sự ủng hộ từ 14 thành viên khác của HĐBA, trong đó có nhiều đồng minh quan trọng của Washington như Anh, Pháp, Italy, Nhật Bản và Ukraine.
Tuy nhiên, sáng 21/12 (giờ New York), với 128 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 35 phiếu trắng, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết trên.
Các nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết này là Mỹ, Israel, Guatemala, Honduras, Togo, Micronesia, Nauru, Palau và quần đảo Marshall.
Trong diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) cho biết nước này kiên định ủng hộ “giải pháp hai quốc gia” và thành lập một nhà nước Palestine độc lập với đầy đủ chủ quyền, dựa trên đường biên giới năm 1967 và thủ đô là Đông Jerusalem.
Ông Vương Nghị đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với hai đại diện của Tổng thống Palestine là Ahmed Majdalani và Nabil Shaath tại thủ đô Bắc Kinh ngày 22/12.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, vấn đề Palestine là một vấn đề mang tính gốc rễ của khu vực Trung Đông, vì vậy nếu không giải quyết được vấn đề này thì sẽ không thể có hòa bình trong khu vực.
Ông Vương Nghị cũng kêu gọi phía Palestine thiết lập một lực lượng thống nhất, kiên trì giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại, phát huy tối đa vai trò của LHQ và không ngừng tập hợp lực lượng để tăng cường tiếng nói kêu gọi hòa bình.
Hai đại diện của Tổng thống Palestine đã cảm ơn sự ủng hộ của Trung Quốc và hy vọng nước này sẽ phát huy vai trò lớn hơn tại khu vực Trung Đông.
Tại Malaysia, hơn 10.000 người ngày 22/12 đã tuần hành thể hiện sự đoàn kết với người Palestine, đồng thời phản đối việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tham gia cuộc tuần hành này có Thủ tướng Najib Razak và một số một số quan chức cao cấp khác của Malaysia.
Trong khi đó, phát biểu trên kênh CNN ngày 22/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang thảo luận với "một số quốc gia" về việc dời đại sứ quán các nước này đến thành phố Jerusalem.
Tuy nhiên, ông Netanyahu không nêu rõ cụ thể quốc gia nào đang đối thoại với Israel./.
Tin liên quan
Mỹ muốn ngân sách của LHQ cắt giảm thêm
Theo các nhà ngoại giao, Mỹ đang tìm cách cắt giảm thêm ngân sách chủ chốt của Liên hợp quốc trong giai đoạn 2018-2019.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.












