BNEWS Việc công bố một văn kiện đàm phán chính thức về vấn đề cải cách EU cho thấy tín hiệu Chính phủ Anh có thể tiến hành trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Anh vào nửa cuối năm 2016.
đối với EU vào đầu tháng 11/2015. Ảnh: TTXVN
Phát biểu khi tới Brussels (Bỉ) dự Hội nghị thượng đỉnh EU về vấn đề người di cư, Thủ tướng Anh nói rằng những cuộc đàm phán ban đầu đang tiến triển tốt và ông sẽ khởi động một chiến dịch ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận vào tháng 12 tới.
"Tiến trình đàm phán này sẽ nhanh hơn và tôi sẽ lại đề xuất bốn khu vực quan trọng mà chúng ta cần thay đổi" ông nói. Nhà lãnh đạo Anh cũng cho biết thêm tiến trình đàm phán sẽ tăng tốc trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU theo kế hoạch diễn ra trong hai ngày 17-18/12 và bày tỏ tin tưởng rằng sẽ đạt được một thỏa thuận tốt cho London.
Quyết định của Thủ tướng Cameron được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo nhiều nước châu Âu bắt đầu tỏ thái độ "sốt ruột" trước sự không rõ ràng từ phía Anh và hối thúc chính phủ nước này đưa ra những yêu cầu cải cách cụ thể bằng văn bản để hai bên có thể bắt đầu thương lượng.
Giới chức Anh cho biết các yêu cầu cải cách sẽ được đề ra trong một bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk , và cung cấp cho các nhà lãnh đạo EU, các nghị sĩ cũng như công bố công khai.
Thủ tướng Cameron đang chịu áp lực từ tất cả mọi phía và đứng trước thách thức phải đưa ra được một hành động cân bằng nhằm thương lượng lại thành công một thỏa thuận có thể chấp nhận được cho cả Anh và EU.
Tuy nhiên, một số quan chức nội các tham gia tiến trình thương lượng nói rằng về mặt thực tế, các cuộc đàm phán có thể kéo dài qua Hội nghị thượng đỉnh EU tháng 12. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond từng nói rằng các cuộc "đàm phán nghiêm túc" có thể bắt đầu từ đầu năm tới.
Thủ tướng Cameron từng nhiều lần đề cập bốn vấn đề cần cải cách trong EU, bao gồm tính cạnh tranh kinh tế của châu Âu, phúc lợi cho người nhập cư EU, các hình thức bảo vệ những nước thành viên EU nằm ngoài Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và tính chủ quyền.
Tuy nhiên cho đến nay, Downing Street chưa đưa ra cụ thể các yêu cầu cải cách cũng như hình thức pháp lý để thực hiện chúng. Mới đây, một số quan chức cấp cao EU đã nói rằng Chính phủ Anh muộn nhất phải đưa ra các yêu cầu cải cách bằng văn bản vào tháng 11 tới nếu như ông Cameron muốn đạt được một thỏa thuận vào cuối năm nay./.
TTXVN
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%








