BNEWS Mặc dù vậy, bà May chưa ủng hộ mạnh mẽ việc cắt giảm số thượng nghị sĩ từ trên 800 xuống còn 600.
Theo phóng viên TTXVN tại London, trong thư gửi Chủ tịch Thượng viện Anh Peter Norman Fowler ngày 20/2, Thủ tướng Theresa May đã công bố một số lập trường của chính phủ đối với kế hoạch liên đảng về cắt giảm quy mô Thượng viện, trong đó nhấn mạnh những nghị sĩ Anh thường xuyên vắng mặt hoặc không có đóng góp gì cho Thượng viện nên được khuyến khích từ chức.
Thủ tướng May cũng cam kết chấm dứt thông lệ cho phép các thẩm phán và các quan chức cảnh sát cấp cao của Anh tự động được trao vai trò Thượng nghị sĩ khi họ về hưu.
Mặc dù vậy, bà May chưa ủng hộ mạnh mẽ việc cắt giảm số thượng nghị sĩ từ trên 800 xuống còn 600, cho rằng động thái này cần sự cân nhắc lớn hơn nhằm đảm bảo những hành động trên sẽ không mang lại những kết quả không mong muốn do không được tính toán kỹ.
Trong bức thư, Thủ tướng May nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc hạn chế bổ nhiệm Thượng nghị sĩ mới, cũng như khuyến khích các Thượng nghị sĩ của liên đảng nghỉ hưu là biện pháp hữu hiệu nhất và có thể thực hiện ngay để giải quyết các mối quan ngại về quy mô của Thượng viện.
Tuyên bố trên của Thủ tướng May được coi là phản ứng chính thức của Chính phủ Anh đối với kế hoạch cắt giảm quy mô Thượng viện do một ủy ban liên đảng đệ trình dưới sự chủ trì của Thượng nghị sĩ David Burns phụ trách về công tác tổ chức của Thượng viện.
Bên cạnh việc đề xuất cắt giảm số thượng nghị sĩ từ 800 xuống còn 600, ủy ban trên cũng đề ra giải pháp “hai ra, một vào” cho việc từ nhiệm và bổ nhiệm mới, song song với việc ấn định nhiệm kỳ 15 năm đối với các nghị sĩ mới.
Thời gian gần đây, Thượng viện Anh thường xuyên vấp phải sự chỉ trích của dư luận về tình trạng một số lượng lớn các nghị sĩ vẫn hưởng đầy đủ chế độ, nhưng không tham gia vào các cuộc bỏ phiếu hay tranh luận về chính sách. Điều này đã làm dấy lên làn sóng kêu gọi giải quyết tình trạng “các nghị sĩ im lặng” này./.
>>> Thách thức mới của Thủ tướng Anh trong vấn đề Brexit
Tin liên quan
Thủ tướng Anh muốn ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
Thủ tướng Anh Theresa May ngày 31/1 tuyên bố Anh muốn ký một thỏa thuận tự do thương mại với Trung Quốc, giúp các doanh nghiệp của Anh có thể làm ăn tốt tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 5/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 5/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động kinh tế tại Eurozone tăng trưởng nhanh nhất trong hơn 3 năm rưỡi
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp (kết hợp giữa ngành dịch vụ và sản xuất) tại Eurozone đã tăng từ mức 52 của tháng 8/2026, lên 53,1 vào tháng 9/2026, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế bạc tại châu Á: Tiềm năng khổng lồ cho thị trường tiêu dùng
Phần lớn ý kiến (85%) dự báo nền kinh tế bạc tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hoặc ổn định trong giai đoạn 2026-2030.
-
Kinh tế Thế giớiThuế quan của Tổng thống Trump: Lợi thế cho ngành ô tô Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngành sản xuất ô tô Mỹ đã "trở lại mạnh mẽ" nhờ chính sách thương mại quyết liệt.
-
Kinh tế Thế giớiHàng triệu hộ gia đình Mỹ lao đao vì giá dầu sưởi ấm tăng vọt
Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, do các xung đột địa chính trị gây ra, đang tạo thêm áp lực nặng nề lên đời sống người dân cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc
Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa.
-
Kinh tế Thế giớiBài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế
Từ thực tiễn quốc tế, xu hướng quản lý thuế toàn cầu đang chuyển dịch từ kiểm tra dàn trải sang ứng dụng dữ liệu và công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.











