BNEWS Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa hối thúc nước Anh sớm gửi đề nghị chính thức về việc rời Liên minh châu Âu (EU).
Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa hối thúc nước Anh sớm gửi đề nghị chính thức về việc rời Liên minh châu Âu (EU), dù các nước thành viên có thể để rộng thời gian để "xứ sở sương mù" quyết định các mối quan hệ với EU trong tương lai.
Bà Merkel thận trọng nói rằng cho đến khi nước Anh kích hoạt Điều khoản 50 để khởi động đàm phán về Brexit thì sẽ chưa thể định hình mối quan hệ giữa EU và nước này, và đây là điều duy nhất có thể thương lượng.
Phát biểu trên của Thủ tướng Đức được đưa ra tại cuộc họp báo ngày 24/8 sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Estonia Taavi Roivas trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu, chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh EU tại Bratislava, Slovakia, vào tháng tới. Đây sẽ là hội nghị đầu tiên không có lãnh đạo của nước Anh tham dự.
Bà Merkel nói rằng các nước thành viên EU không nên vội vàng đưa ra các quyết định chính sách hậu Brexit. Bà nhấn mạnh một thực tế là EU phải có một hướng đi mới hậu Brexit, các nước thành viên phải có thời gian để thảo luận các vấn đề và trước hội nghị ở Bratislava, tương lai của châu Âu cần phải được thảo luận với tất cả các nước thành viên.
Thủ tướng Đức khẳng định nếu Vương quốc Anh rời EU, có nghĩa là khối mất một đối tác quan trọng và ngay từ đầu, các nước thành viên còn lại cần hành động tập thể, lắng nghe, thấu hiểu và học hỏi lẫn nhau, bình tĩnh để xây dựng lại một EU với 27 thành viên.
Bà Merkel nói điều quan trọng là các nước mạnh hơn và lớn hơn về kinh tế như Đức phải hiểu được quan điểm của các thành viên nhỏ hơn về tình hình hậu Brexit. Theo bà, phải cân nhắc những ưu tiên và những gì cần tiếp tục nỗ lực.
Trong khi đó, người phát ngôn của Chính phủ nước Anh tuần trước đã nói Thủ tướng Theresa May sẽ chưa khởi động đàm phán chính thức về Brexit trước cuối năm nay. Kinh tế Anh đóng góp 15% GDP của EU.
Tin liên quan
ECB sẵn sàng hành động để đối phó thách thức hậu Brexit
Các nhà hoạch định chính sách của ECB nhấn mạnh Hội đồng điều hành cần nhắc lại quyền năng và khả năng sẵn sàng hành động khi các rủi ro hậu Brexit rõ ràng đã gia tăng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%











