Tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc sẽ đạt "đỉnh" vào năm 2035

06:06' - 02/08/2016
BNEWS Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Công nghệ & Kinh tế thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, sử dụng nhiên liệu hóa thạch của nước này sẽ đạt "đỉnh" 2,93 tỷ tấn dầu quy đổi vào năm 2030.
Tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc sẽ đạt "đỉnh" vào năm 2035. Ảnh: scmp

Đến năm 2035 tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc cũng sẽ chạm tới mức cao kỷ lục 3,75 tỷ tấn dầu quy đổi.

Báo cáo cũng cho thấy các nguồn năng lượng của Trung Quốc sẽ trở nên sạch hơn với nhiên liệu phi hóa thạch chiếm hơn 30% tổng nguồn năng lượng vào năm 2050, tăng mạnh so với mức 12% hiện nay.

Mặc dù than đá vẫn sẽ là nguồn năng lượng chủ chốt vào năm 2050, song tỷ trọng của nó trong tổng nguồn năng lượng chủ chốt của Trung Quốc có thể giảm xuống 37% khi đất nước này sử dụng nhiên liệu phi hóa thạch và khí tự nhiên nhiều hơn.

Than chiếm 64% mức tiêu thụ năng lượng chủ chốt của Trung Quốc trong năm 2015.

Để cắt giảm lượng khí thải carbon và kiểm soát ô nhiễm không khí, Trung Quốc nỗ lực thay đổi các nguồn năng lượng và tăng cường sử dụng các loại nhiên liệu phi hóa thạch như năng lượng Mặt Trời, gió, thủy điện và năng lượng hạt nhân.

Theo kế hoạch quốc gia Trung Quốc công bố năm 2014, tỷ trọng các nhiên liệu phi hóa thạch sẽ tăng lên 15% tổng nguồn năng lượng vào năm 2020.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục