BNEWS Tại cuộc đối thoại với doanh nghiệp Việt Nam ngày 15/4 ông Roberto Azevêdo Tổng Giám đốc WTO đánh giá Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội của WTO.
Tại cuộc đối thoại với doanh nghiệp Việt Nam ngày 15/4 nhân chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của một Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tới Việt Nam, ông Roberto Azevêdo Tổng Giám đốc WTO đánh giá Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội của WTO.
Trước những quan điểm cho rằng, Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội khi tham gia WTO, ông Roberto Azevêdo khẳng định: “Tôi không thấy cơ hội nào bị mất đi khi Việt Nam tham gia WTO.
Ngược lại, Việt Nam là thành viên được hưởng lợi nhiều nhất, với khoảng 3,6 tỷ USD từ các hoạt động hỗ trợ của WTO”.
Ông Roberto Azevêdo cũng nhấn mạnh, Việt Nam đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ sau khi tham gia WTO cũng như đã có những thay đổi đáng kể do những cải cách thực hiện cả từ trước và sau khi gia nhập WTO.
Thương mại được tự do hóa đáng kể, mức thuế nói chung được hạ xuống, nhiều cải cách tích cực trong lĩnh vực dịch vụ.
Vấn đề thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được cải thiện rõ rệt.
Chính phủ Việt Nam đã có một số bước đi hiện đại hóa nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn và thuận lợi hơn. Những điều này đang mang lại lợi ích cho quốc gia.
Tất cả những việc làm trên Việt Nam đã tạo được uy tín hơn trong cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài mà không tham gia WTO thì không thể có được.Bên cạnh đó, xu hương bảo hộ đang tăng lên, cùng với đó là các rào cản phi thương mại ngày càng nhiều.
Cùng quan điểm trên, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho rằng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã tăng gấp 3 lần sau WTO.
Đặc biệt, môi trường thể chế đã có những thay đổi lớn mà không là thành viên của WTO sẽ không có được. “Mười năm trước, doanh nghiệp muốn xuất nhập khẩu ô tô xe máy phải xin phép Bộ Thương mại, nhưng câu chuyện đó giờ không còn.
Trước đây, các văn bản quy phạm pháp luật không phải tham khảo ý kiến của người dân và doanh nghiệp trước khi ban hành, nhưng nay đã thay đổi. Đó không phải là việc đương nhiên mà có nếu chúng ta không tham gia WTO”, ông Khánh chia sẻ.
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định, việc là thành viên của WTO đã có những thành công nhất định nhưng không được như kỳ vọng chứ không phải là chúng ta thất bại trong WTO.Tiêu chuẩn của WTO đã buộc Việt Nam phải theo chuẩn thế giới. Nếu không có WTO thì Việt Nam không có được như ngày nay.
Chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Roberto Azevêdo cũng nhận định, Việt Nam đang đi đúng hướng trong tiến trình hội nhập quốc tế và tự do hóa thương mại.Đặc biệt, ông cũng đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại khu vực và song phương song hành cùng với thể chế đa phương là WTO.
Tham gia cả cơ chế thương mại đa phương và song phương không triệt tiêu lẫn nhau mà còn bổ sung cho nhau và giúp hoàn thiện thể chế thương mại, giúp Việt Nam hội nhập tốt hơn vào nền kinh tế toàn cầu. “Việt Nam cần vươn tới các chuẩn mực thương mại thế giới, đó là con đường không có sự lựa chọn khác”, ông Roberto Azevêdo chia sẻ. Ông Roberto Azevêdo cho biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của cá nhân ông tới Việt Nam và ông ấn tượng khi chứng kiến những thành tựu kinh tế Việt Nam đã đạt trong thời gian qua, cả trong lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực xã hội, hàng triệu người đã thoát khỏi nghèo đói./.Tin liên quan
Việt Nam cần chủ động đề xuất vấn đề cụ thể để WTO có thể hỗ trợ
Thời gian tới WTO mở rộng hỗ trợ cho các nước kém phát triển các lĩnh vực như dịch vụ, thương mại điện tử và đặc biệt là hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,










