BNEWS Theo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, công nghệ tên lửa của Triều Tiên đã được cải tiến sau vụ phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 29/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhận định công nghệ tên lửa của Triều Tiên dường như đã được cải tiến sau vụ phóng vật thể được cho là một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Nhận định của Tổng thống Moon được đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Soo-hyun cho biết cũng trong cuộc điện đàm này, 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí phối hợp chặt chẽ cùng cộng đồng quốc tế duy trì sức ép và trừng phạt tối đa đối với Triều Tiên để đưa Bình Nhưỡng vào bàn đàm phán.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc dẫn phát biểu của ông Moon Jae-in nhấn mạnh: "Nếu Triều Tiên hoàn thiện tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tới một lục địa khác, tình hình có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta cần phải ngăn chặn tình huống Bình Nhưỡng tính toán sai lầm và đe dọa chúng ta bằng vũ khí hạt nhân, hoặc Mỹ sẽ xem xét tấn công phủ đầu".
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Ngoại trưởng Kang Kyung-wha và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson của Mỹ đã có cuộc điện đàm khẩn về vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước đó cùng ngày, đồng thời cam kết sẽ thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Trong cuộc điện đàm kéo dài 20 phút này, hai vị ngoại trưởng đã thảo luận sâu về cách thức xử lý vụ thử tên lửa và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Triều Tiên nối lại các hành động khiêu khích liều lĩnh bất chấp những lời cảnh báo của cộng đồng quốc tế.
Hai bên cũng cam kết tìm kiếm mọi nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, trong đó có cả các biện pháp trừng phạt và gây sức ép mạnh mẽ. Thông báo còn nêu rõ Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí duy trì khả năng răn đe quân sự mạnh mẽ trước các hành động khiêu khích tiếp theo của Triều Tiên.
Bà Kang Kyung-wha đã cam kết Chính phủ Hàn Quốc sẽ giải quyết hậu quả của vụ thử tên lửa để tổ chức Thế vận hội mùa Đông PyeongChang vào tháng 2/2018 một cách an toàn. Ngoại trưởng Tillerson đã bày tỏ ủng hộ cam kết này.
Cùng ngày, các chính đảng của Hàn Quốc đã chỉ trích vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, cảnh báo rằng những hành động phô trương sức mạnh của Triều Tiên sẽ chỉ dẫn đến việc nước này bị cô lập hơn nữa và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn.
Nữ phát ngôn viên Back Hye-ryun của đảng Dân chủ cầm quyền. nhấn mạnh những hành động khiêu khích như vậy là không thể dung thứ và nếu Triều Tiên tiếp tục các hành động khiêu khích thay vì theo đuổi đối thoại, họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ chưa từng thấy.
Chủ tịch đảng Dân chủ Choo Mi-ae nêu rõ Bình Nhưỡng chỉ có thể đảm bảo được an ninh thông qua đối thoại và cùng tồn tại hòa bình chứ không phải là việc sở hữu các loại vũ khí hạt nhân.
Đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ và Nhật Bản để kiềm chế Triều Tiên, cho rằng hành động khiêu khích của Triều Tiên đã gây ra một mối đe dọa với toàn thế giới.
Về phần mình, đảng Nhân dân thuộc phe đối lập cũng nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ cần tìm cách cắt hoàn toàn nguồn cung cấp dầu cho Triều Tiên, trong khi đảng Bareun kêu gọi chính phủ xem xét định hướng lại chính sách tập trung vào đối thoại với Triều Tiên.
Trước đó, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết họ nhận định Triều Tiên đã phóng loại tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-14. Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận tên lửa của Bình Nhưỡng đã bay khoảng 1.000km trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của nước này./.
Tin liên quan
Tình báo Hàn Quốc dự báo gì về chương trình phát triển tên lửa ICBM của Triều Tiên?
Theo Cơ quan Tình báo Hàn Quốc, trong năm nay, Triều Tiên có thể phát triển được loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng bay đến lãnh thổ Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.











