BNEWS Giới chức quân sự hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận các "phương án phản ứng quân sự" sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cùng ngày.
Ngày 28/7, Lầu Năm Góc thông báo giới chức quân sự hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận các "phương án phản ứng quân sự" sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cùng ngày.
Đại tá Greg Hicks, người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford, cho biết Tướng Dunford cùng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Tướng Lee Sun-jin sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng thử tên lửa.
Trong cuộc điện đàm, ông Dunford và ông Harris đã bày tỏ cam kết không thể lay chuyển với liên minh Mỹ-Hàn. Ba quan chức quân sự này cũng thảo luận về các "phương án phản ứng quân sự".
Đây là lần đầu tiên trong 2 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dunford đề cập tới phương án quân sự trong một tuyên bố liên quan tới Triều Tiên.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa được Triều Tiên phóng ngày 28/7 dường như là loại "tầm trung". Theo bộ này, các thông số bay mà các hệ thống cảnh báo của Nga đo được cho thấy "các đặc điểm của một tên lửa đạn đạo tầm trung".
Theo đó, tên lửa đã đạt độ cao 681 km và bay được 732 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản và không gây ra mối đe dọa nào với Nga. Trong vụ Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa hôm 4/7, Nga cũng cho rằng tên lửa được phóng là loại "tầm trung" bất chấp khẳng định của cả Bình Nhưỡng và Washington rằng đây là ICBM.
Tại Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in vào sáng sớm 29/7 đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) và lên án vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên đã phi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), "đe dọa an ninh và hòa bình quốc tế".
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề nghị thảo luận với Mỹ về việc triển khai bổ sung hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.
Từ Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe cũng chỉ trích vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày 28/7, coi đây là "mối đe dọa nghiêm trọng và hiện hữu" đối với an ninh của Nhật Bản.
Trong một tuyên bố ngay trong đêm 28/7, Liên minh châu Âu (EU) gọi vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là sự vi phạm các nghĩa vụ của Bình Nhưỡng với các cam kết quốc tế cũng như các nghị quyết của HĐBA LHQ. EU hối thúc Triều Tiên kiềm chế các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và toàn cầu.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận thông tin Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào giữa đêm theo giờ địa phương, tức khoảng 22 giờ theo giờ Hà Nội. Theo quân đội Mỹ, tên lửa đã bay được 1.000 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.
Còn phía Nhật Bản xác định tên lửa của Triều Tiên đã bay được khoảng 45 phút trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Trong khi đó, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin quân đội cho biết Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo, được phóng từ tỉnh Jagang, miền Bắc của Triều Tiên vào lúc 23 giờ 41 phút (theo giờ địa phương).
Nếu được xác nhận, đây sẽ vụ phóng tên lửa thứ 11 của Triều Tiên trong năm nay. Vụ phóng gần đây nhất được Triều Tiên tiến hành hôm 4/7./.
>>>cTriều Tiên có thể sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn vươn tới Bắc Mỹ
Tin liên quan
Phản ứng của Nhật Bản trước lo ngại Triều Tiên thử tên lửa
Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ các động thái ở Triều Tiên, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị tiến hành thêm một vụ phóng tên lửa đạn đạo nữa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.












