BNEWS Tổng thống Putin nhận định tình hình kinh tế Nga chưa được cải thiện, song phương hướng phát triển thì khả quan.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, vào lúc 12 giờ ngày 14/4, giờ Moskva (tương đương 4 giờ chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc đối thoại thường niên trực tiếp qua truyền hình với người dân. Trong phần đầu của cuộc đối thoại này, người đứng đầu nước Nga đã đề cập đến vấn đề kinh tế.
Tổng thống Putin nhận định tình hình kinh tế Nga chưa được cải thiện, song phương hướng phát triển thì khả quan. Thị phần xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao tăng so với xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, sản xuất công nghiệp cũng tăng.
Ngoài ra, tăng tưởng trong ngành nông nghiệp cũng đạt mức 3%, xây dựng nhà ở trong năm ngoái đạt mức kỷ lục, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp 5,6%. Theo ông, nhiệm vụ chính trong vấn đề kinh tế là bảo đảm nguồn đầu tư, bảo đảm nhu cầu và tăng thu nhập cho người dân. Tổng thống Nga cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong năm 2015 đã giảm 3,7%.
Trong năm nay, Chính phủ Nga sẽ cố gắng duy trì để GDP không giảm nhiều và chỉ ở mức 0,3%. Ông hy vọng tăng trưởng GDP của Nga trong năm tới dự kiến đạt 1,4%. Nguồn dự trữ của Ngân hàng trung ương Nga cũng đã trở về mức của đầu năm 2014, tức 387 tỷ USD. Tổng thống Putin cho rằng không cần in tiền, mà điều quan trọng là cần thay đổi cơ cấu kinh tế.
Người đứng đầu nước Nga cũng thừa nhận tình trạng đường sá ở Nga rất phức tạp. Ông kêu gọi tăng cường kiểm soát chi tiêu của quỹ đường sá để quỹ này chỉ dành cho việc xây dựng và sửa chữa đường sá. Ông Putin con cho rằng các quỹ dành để xây dựng và sửa chữa đường sá cần tăng lên 40 tỷ ruble.
Đây là cuộc đối thoại hàng năm lần thứ 14 của Tổng thống Putin. Nhà lãnh đạo nước Nga đã nhận được hơn 1 triệu câu hỏi về nhiều lĩnh vực của người dân gửi về từ khắp đất nước./.
Tin liên quan
Bộ trưởng Kinh tế Nga: Kinh tế Nga đã ra khỏi suy thoái
Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev ngày 4/2 thông báo nền kinh tế nước này đã ra khỏi suy thoái.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.












