Trung Quốc hé lộ một đối thủ cạnh tranh với Airbus

16:47' - 05/11/2015
BNEWS Chiếc máy bay được nhắc tới ở trên là máy bay tầm trung tự chế có nhãn hiệu C919. Máy bay có chiều dài 39 mét, có thể chuyên chở từ 150 khách đến 180 khách và chặng bay có thể kéo dài tới 4.000 km.
Máy bay C919. Nguồn: www.scmp.com

Trang kinh tế của báo La Croix cho biết Trung Quốc có tham vọng tự chế tạo máy bay dân dụng có thể là đối thủ cạnh tranh với các hãng lớn như Airbus và Boeing.

Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) vừa mới tiết lộ mẫu máy bay vận tải tầm trung đầu tiên của mình tại buổi lễ được tổ chức gần sân bay quốc tế Phố Đông tại thành phố Thượng Hải, với sự tham dự của khoảng 4.000 quan chức chính phủ và khách mời. Theo COMAC, loại máy bay này có thể sánh với các mẫu Airbus A320 và Boeing B737, hai loại máy bay đang bán chạy nhất thế giới.

Dự kiến chiếc máy bay này sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào đầu năm 2016. Nhưng đó mới chỉ là giai đoạn bay thử. Máy bay phải chứng minh có thể bay an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. Khi được cấp chứng chỉ bay, chiếc C919 có thể được đưa vào khai thác thương mại và việc này chắc chắn không diễn ra trước năm 2018.

Máy bay C919 là thành quả làm việc trong 7 năm của nhóm gồm 200 nhà sản xuất linh kiện và nhóm nghiên cứu từ 36 viện thuộc 22 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc. Hơn 30 công ty nước ngoài, trong đó có Tập đoàn General Electric và Honeywell, đã cung cấp linh kiện cho máy bay. Khoảng 200.000 kỹ thuật viên tham gia quá trình sản xuất.

La Croix nhận định với chiếc máy bay này, Trung Quốc đã có bước đi quan trọng để trở thành một trong những nước, rất ít trên thế giới, chế tạo được máy bay.

Dự án đóng máy bay tầm trung của Trung Quốc được khởi sự từ năm 2008. COMAC được thành lập cùng thời điểm để thực thi dự án trên. COMAC khẳng định đã có 450 đơn đặt hàng cho loại máy bay mới, chủ yếu là của các hãng hàng không trong nước. Và nhà chế tạo máy bay dân dụng đầu tiên của Trung Quốc còn đặt mục tiêu bán được 2.000 máy bay từ nay đến năm 2030.

Ngoài ra, sau khi chiếc C919 được chính thức đưa vào khai thác thương mại, hãng sẽ khởi động dự án đóng máy bay đường dài có tên hiệu C929, được dự tính đưa vào bay thử năm 2020./.

TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục