Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Hội đồng Bảo an LHQ triệu tập họp khẩn cấp

09:42' - 22/05/2017
BNEWS Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.
Tên lửa đạn đạo tầm trung mới Pukguksong-2 của Triều Tiên được phóng thử từ vùng Pukchang thuộc một tỉnh miền tây Triều Tiên ngày 21/5. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

Kế hoạch trên được Uruguay, nước hiện giữ vai trò Chủ tịch luân phiên của HĐBA LHQ, thông báo chính thức vào ngày 21/5. Theo đó, cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 23/5.

Ngày 21/5 vừa qua, Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo bay xa khoảng 500 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ (USPACOM) xác định đây là một tên lửa tầm trung. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đưa ra phát biểu ngay sau sự việc này, bày tỏ "thất vọng" đối với động thái từ phía Triều Tiên.

Theo giới chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc, tên lửa trên được phóng từ khu vực gần Pukchang, tỉnh Nam Pyongan của Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa thứ hai của Triều Tiên trong vòng một tuần và là vụ thứ 10 kể từ đầu năm 2017.

Chính phủ Nhật Bản cho biết tên lửa này đã rơi xuống vị trí cách bờ biển Triều Tiên 350km về phía Đông. Trước đó, ngày 14/5, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo chiến lược tầm xa đất đối đất Hwasong-12 mà nước này tuyên bố có thể mang đầu đạn hạt nhân "hạng nặng".

HĐBA LHQ đã ra một tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ phóng này, nhấn mạnh vụ phóng vi phạm 6 nghị quyết trừng phạt đã áp đặt với Triều Tiên kể từ năm 2006.

Căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á đã gia tăng trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành hàng loạt vụ phóng tên lửa cũng như những quan ngại về khả năng nước này có thể tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 trong thời gian tới./.

>>> Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phê chuẩn triển khai tên lửa thế hệ mới

>>> Hàn Quốc: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên làm tiêu tan hy vọng hòa bình

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục