BNEWS Ngày 11/8, khu vực Pyrenees của Pháp, gần biên giới Tây Ban Nha lại xuất hiện những đám cháy rừng mới, khiến hàng chục người phải sơ tán.
Theo cảnh sát địa phương, những đám cháy ở khu vực Pyrenees đã thiêu hủy 850 ha rừng, buộc 60 người phải sơ tán khi ngọn lửa không ngừng lan rộng, tiến sát một ngôi làng.
Ngay lập tức, giới chức Pháp triển khai 500 lính cứu hỏa tới hiện trường, trong khi đó Tây Ban Nha cũng cử lực lượng tăng viện hỗ trợ Pháp dập tắt các đám cháy. Trước đó, Pháp đã huy động 1.500 nhân viên cứu hỏa nhằm khống chế vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực phía Bắc thành phố Marseille, phá hủy nhiều căn nhà và khiến hơn 1.000 người phải sơ tán.
Theo Tổng thống Pháp Francois Holland, giới chức địa phương cho rằng một số đám cháy là có chủ ý của con người. Cảnh sát Pháp ngày 10/8 cũng đã bắt giữ 1 đối tượng nghi gây ra một số vụ cháy rừng.
Trong khi đó, Bồ Đào Nha đang tiếp tục thống kê con số thiệt hại mà vụ cháy rừng tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Madeira của nước này gây ra. Ngày 11/8, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã tới hòn đảo được mệnh danh là "viên ngọc của Đại Tây Dương" này nhằm trấn an khách du lịch và người dân địa phương.
Hiện hơn 1.800 lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt hàng chục đám cháy rừng bùng phát từ giữa tuần qua ở miền Bắc nước này. Theo kế hoạch, Italy và Tây Ban Nha sẽ triển khai máy bay cứu hỏa hỗ trợ Bồ Đào Nha dập tắt các đám cháy. Vụ cháy rừng tại Madeira đến nay đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa và một khách sạn bị thiêu rụi, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.
Hai ngày trước đó, cháy rừng bùng phát ở khu vực miền Bắc nước Pháp đã thiêu hủy cả một vùng rộng lớn, song không còn đe dọa thành phố Marseille của nước này./.
Tin liên quan
Cháy rừng dữ dội tại Pháp và Bồ Đào Nha
Vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực phía Bắc thành phố Marseille, phá hủy nhiều tòa nhà và khiến hơn 1.000 người phải sơ tán.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.












