ZTE có thể phải nộp phạt 1,3 tỷ USD
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/5 cho biết chính quyền của ông đang cân nhắc việc áp dụng một số loại hình phạt đối với nhà sản xuất thiết bị viễn thông ZTE của Trung Quốc thay cho các biện pháp trừng phạt mạnh tay hiện hành mà đang đẩy công ty này đến bờ vực phải đóng cửa hoạt động.
Trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng ZTE có thể sẽ phải đối mặt với một khoản tiền phạt mới lên đến 1,3 tỷ USD cũng như các quy định mới nghiêm ngặt hơn, bên cạnh việc cần phải thay đổi mạnh mẽ trong cách thức quản lý.
Đề xuất thay thế lệnh trừng phạt ZTE kể trên được đưa ra sau khi Washington và Bắc Kinh hồi cuối tuần trước đã đạt được đồng thuận sẽ không tiến hành một cuộc chiến thương mại cũng như sẽ ngừng động thái áp thuế lẫn nhau. ZTE đã từng bị phạt 1,2 tỷ USD vào hồi tháng 3/2017, song hồi tháng trước Washington ra lệnh cấm các công ty và doanh nghiệp Mỹ làm ăn với ZTE trong bảy năm sau khi phát hiện công ty này đã không tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên và Iran.ZTE phụ thuộc khá nhiều vào các công ty và doanh nghiệp Mỹ như Qualcomm, Intel và Google. Theo ước tính, các công ty và doanh nghiệp Mỹ cung cấp khoảng 25-30% tổng số linh kiện sử dụng trong các sản phẩm của ZTE, qua đó tạo nên nguồn thu hàng tỷ USD.
Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết các biện pháp trừng phạt ZTE đã làm tổn thương các công ty và nhà cung cấp linh kiện cho sản xuất điện thoại di động tại Mỹ. Ông Trump cho rằng ZTE sẽ phải trả giá nhưng không thể ảnh hường tới các công ty Mỹ. Tuy nhiên, sau khi những đề xuất của Tổng thống Trump được đưa ra, các chính trị gia ở cả đảng Cộng hòa và Dân chủ đều lên tiếng phản đối khá mạnh. Tin tức cho hay trả lời báo giới ngày 22/5 trước cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói nước này chưa hề đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về vấn đề của ZTE. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ đang nỗ lực ngăn cản Tổng thống Trump giảm nhẹ các hình phạt đối với ZTE - nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ hai của Trung Quốc.Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin nước này và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ để tránh cho ZTE rơi vào nguy cơ phá sản, chỉ vài ngày sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thông báo "hòa hoãn" để tránh một cuộc chiến tranh thương mại. Báo Wall Street Journal ngày 22/5 đưa tin hai bên vẫn chưa thống nhất về chi tiết của thỏa thuận trên.
Trong một diễn biến liên quan, một nguồn tin thân cận với ZTE cho biết công ty này ước tính thiệt hại vào khoảng ít nhất là 20 tỷ NDT (3,1 tỷ USD) do lệnh cấm của Washington. Nguồn tin cũng cho biết ZTE hy vọng rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm có thể đạt được thỏa thuận sẽ loại bỏ lệnh cấm và cho phép công ty sản xuất thiết bị viễn thông này trở lại hoạt động như bình thường.>> Mỹ, Trung Quốc đạt thỏa thuận sơ bộ giải cứu ZTE
>> Mỹ cân nhắc các biện pháp thay thế trừng phạt đối với Tập đoàn ZTE của Trung Quốc
Tin liên quan
-
DN cần biết
Tổng thống Mỹ khẳng định chưa có thỏa thuận về gỡ bỏ lệnh cấm đối với ZTE
08:43' - 23/05/2018
Ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này chưa hề đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về vấn đề của Tập đoàn viễn thông ZTE.
-
DN cần biết
Mỹ, Trung Quốc đạt thỏa thuận sơ bộ giải cứu ZTE
07:45' - 23/05/2018
Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để tránh cho hãng sản xuất thiết bị viễn thông ZTE của Trung Quốc rơi vào nguy cơ phá sản.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ cân nhắc các biện pháp thay thế trừng phạt đối với Tập đoàn ZTE của Trung Quốc
10:08' - 15/05/2018
Mỹ sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế cho các biện pháp trừng phạt hiện hành.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ cam kết giúp đưa công ty ZTE của Trung Quốc khôi phục hoạt động
10:21' - 14/05/2018
Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump thông báo hai bên "đang làm việc cùng nhau để công ty ZTE của Trung Quốc trở lại hoạt động, một cách nhanh chóng".
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DN
OpenAI ủng hộ ý tưởng quản trị toàn cầu về AI
16:20'
Phó Chủ tịch OpenAI phụ trách các vấn đề toàn cầu, Chris Lehane, cho biết công ty này ủng hộ việc thành lập một tổ chức quản trị toàn cầu về AI do Mỹ đứng đầu, với sự tham gia của Trung Quốc.
-
Chuyển động DN
Tập đoàn LG mở chiến lược thu hút nhân tài trong các lĩnh vực công nghệ
16:17'
LG thông báo tổ chức sự kiện “LG Tech Conference 2026” tại Công viên khoa học ở thủ đô Seoul. Khoảng 350 đại biểu khoa học – công nghệ trong và ngoài nước đã tham gia.
-
Chuyển động DN
Hòa Phát khởi công KCN Hoàng Diệu vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng tại Hải Phòng
12:11'
Hoàng Diệu là khu công nghiệp đầu tiên của Tập đoàn tại TP. Hải Phòng, dự kiến bắt đầu cho thuê hạ tầng từ quý IV/2026.
-
Chuyển động DN
Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Maroc
10:58'
Thương vụ Việt Nam tại Maroc mới đây đã tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại, nhằm kết nối doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với các nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối của Maroc.
-
Chuyển động DN
Central Retail Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp phát triển bền vững 2025 – 2026”
19:33' - 13/05/2026
Central Retail Việt Nam đã vinh dự được Ban tổ chức vinh danh đạt giải thưởng Doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025 - 2026 nhận giải thưởng Rồng Vàng 2026.
-
Chuyển động DN
Vinhomes Global Gate Hạ Long khuấy đảo thị trường địa ốc Vịnh Bắc Bộ
16:16' - 13/05/2026
Với kỷ lục 1.000 căn ký thủ tục chỉ sau một tuần ra hàng, siêu đô thị khẳng định vị thế tâm điểm đầu tư nhờ hạ tầng siêu tốc và giá trị sinh thái độc bản giữa lòng di sản.
-
Chuyển động DN
TH chung tay chăm lo sức khỏe và đời sống thành viên công đoàn ngân hàng Việt Nam
15:29' - 13/05/2026
Sáng 13/5, tại Hà Nội, Tập đoàn TH và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.
-
Chuyển động DN
Arkia Israeli Airlines thông báo mở đường bay thẳng tới TP. Hồ Chí Minh
15:20' - 13/05/2026
Hãng hàng không Arkia Israeli Airlines ngày 12/5 thông báo sẽ mở thêm đường bay tới Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước mở rộng hoạt động của hãng tại thị trường Việt Nam.
-
Chuyển động DN
Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras hướng tới tự chủ nhiên liệu
09:45' - 13/05/2026
Tập đoàn dầu khí Petrobras dự kiến tăng mạnh sản lượng nhiên liệu trong 5 năm tới, hướng tới mục tiêu giúp Brazil giảm phụ thuộc nhập khẩu và tự chủ xăng dầu vào năm 2031.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN