BNEWS Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump thông báo hai bên "đang làm việc cùng nhau để công ty ZTE của Trung Quốc trở lại hoạt động, một cách nhanh chóng".
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 cho biết Washington và Bắc Kinh đang phối hợp để đưa hãng sản xuất thiết bị viễn thông ZTE của Trung Quốc - vốn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ - nhanh chóng trở lại hoạt động kinh doanh.
Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump thông báo hai bên "đang làm việc cùng nhau để công ty ZTE của Trung Quốc trở lại hoạt động, một cách nhanh chóng". Ông đồng thời cho biết Bộ Thương mại Mỹ "đã được chỉ thị thực hiện việc này".Với 70.000 nhân viên trên toàn cầu, ZTE hiện là một trong những nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. ZTE đã buộc phải đình chỉ các hoạt động kinh doanh chính trên toàn thế giới sau khi Bộ Thương mại Mỹ hồi giữa tháng 4 vừa qua cấm các công ty Mỹ bán phần mềm và linh kiện cho hãng viễn thông Trung Quốc này.
Theo Tân Hoa xã, việc ZTE bị hạn chế hoạt động kinh doanh khiến chính phủ và dư luận ở Trung Quốc rất quan ngại. Nhiều cuộc thảo luận sâu rộng về sự cấp bách của việc phát triển ngành sản xuất chip điện tử nội địa vững chắc đã được tổ chức tại Trung Quốc sau vụ việc này.
Thông báo trên của Tổng thống Trump được cho là có thể giúp làm dịu căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh những tuần gần đây công bố áp đặt thuế hàng chục tỉ USD đối với hàng hóa của nhau, gây lo ngại bùng phát một cuộc chiến tranh thương mại làm tổn hại các chuỗi cung ứng toàn cầu và các kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp.
Hiện các quan chức Mỹ đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tại Washington trong tuần này với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He), trưởng phái đoàn Trung Quốc tham gia đối thoại kinh tế toàn diện Trung-Mỹ, để giải quyết tranh cãi thương mại leo thang giữa hai nước.
Cũng trên trang Twitter ngày 13/5, ông Trump cho rằng hai nước sẽ vượt qua trở ngại mà các cuộc đàm phán thương mại trước đây đã đặt ra.
Tin liên quan
Mỹ cấm dùng điện thoại của Huawei, ZTE tại các căn cứ quân sự
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, việc bán các điện thoại này tại các căn cứ quân sự Mỹ cũng như modem để kết nối Internet do 2 công ty nói trên chế tạo cũng bị cấm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










