Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ tin lạc quan về dịch bệnh do virus Corona

08:13' - 12/02/2020
BNEWS Ngày 11/2, chỉ số chứng khoán S&P 500 và Nasdaq của Mỹ đã lập kỷ lục mới sau khi giới chức y tế Trung Quốc cho biết dịch do virus Corona gây ra sẽ đạt đỉnh trong tháng này và kết thúc vào tháng 4 tới.
Thị trường chứng khoán Mỹ lại xác lập kỷ lục mới. Ảnh minh họa: TTXVN

Mở cửa phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 113,89 điểm (tương đương 0,39%) lên 29.390,71 điểm. Trong khi đó, S&P 500 tăng 13,78 điểm (0,41%) lên 3.365,87 điểm. Chỉ số Tổng hợp Nasdaq tăng 52,50 điểm (0,55%) lên 9.680,89 điểm.

Cùng ngày, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cho biết FED đang giám sát các nguy cơ từ sự bùng phát virus 2019-nCoV có thể lan qua biên giới nước này.

Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Powell khẳng định FED "đang giám sát chặt chẽ sự bùng phát của 2019-nCoV, vốn có thể dẫn tới sự đình trệ ở Trung Quốc qua đó lan phần còn lại của nền kinh tế toàn cầu".

Bình luận trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trình lên Quốc hội đề xuất ngân sách năm 2021 trị giá 4.800 tỷ USD, theo đó thâm hụt ngân sách sẽ kéo dài thêm ít nhất 15 năm. Tuy nhiên, ông Powell phản đối đề xuất này và ủng hộ "một ngân sách bền vững hơn".

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chính phủ đã cho phép các nhân viên chính phủ tại đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) rời khỏi đây cùng gia đình trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành.

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, đây là biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh có nhiều rủi ro liên quan dến dịch bệnh. Việc các nhân viên rời đi là không bắt buộc và lãnh sự Hong Kong sẽ vẫn hoạt động bình thường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục