Cho phép tàu cá hoạt động trở lại sau bão số 1

10:10' - 05/01/2019
BNEWS Sáng 5/1, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau ban hành Công văn hỏa tốc cho phép các tàu cá của tỉnh ra biển hoạt động trở lại sau bão số 1.
Tàu thuyền vào nơi tránh trú bão tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau ngày 2/1. Ảnh: Huỳnh Thế Anh-TTXVN

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau Nguyễn Long Hoai thông tin, tối 4/1, bão số 1 đã đi vào đất liền các tỉnh miền Nam Thái Lan. Hồi 22 giờ cùng ngày vị trí tâm bão ở khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc, 99,4 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh miền Nam Thái Lan.

Như vậy, cơn bão số 1 không còn ảnh hưởng đến Cà Mau. Do đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã thống nhất cho phép tàu cá ra khơi hoạt động bình thường kể từ 7 giờ 30 phút ngày 5/1; đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển và các lực lượng chức năng thông báo, hướng dẫn tàu ra biển đảm bảo trật tự, an toàn.

Trước đó, tỉnh Cà Mau có 7.799 tàu với hơn 20.400 thuyền viên đã được cơ quan chức năng tỉnh liên lạc, thông tin liên tục về hướng đi của cơn bão số 1; kêu gọi các tàu di chuyển đến khu vực trú ẩn, neo đậu tránh trú bão số 1 an toàn. Trong đó, 36 tàu, 226 thuyền viên của Cà Mau đã vào tránh trú bão hợp pháp tại vùng biển các nước Malaysia, Thái Lan./.

>> Hoàn lưu bão số 1 gây gió giật cấp 7 trên vùng Tây Nam Vịnh Thái Lan

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục