BNEWS Sau 13 năm vật lộn trên thương trường, đến thời điểm này, bên cạnh một vài tăng trưởng tích cực, Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang nhận về không ít hoài nghi về các chiến lược kinh doanh trọng điểm.
Hơn 10 năm loay hoay tìm hướng
Từ đỉnh cao lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng có được nhờ năm 2010 nhờ mảng bất động sản, đối mặt với tình hình kinh tế suy thoái, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã bắt đầu dịch chuyển các mảng kinh doanh.
Tập đoàn đã đẩy mạnh sang trồng cây công nghiệp với trọng tâm là cây cao su, cọ dầu, mía đường; rồi lại chuyển sang kinh doanh nuôi bò lấy sữa - thịt. Tuy nhiên các mô hình này đều phá sản, Hoàng Anh Gia Lai phải bán HAGL Agrico để cơ cấu nguồn lực, "tiến công" thị trường chăn nuôi và những khoản lợi nhuận bắt đầu xuất hiện.
Phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm Bapi - Heo ăn chuối Hoàng Anh Gia Lai, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (hay còn gọi là "bầu" Đức) cho biết mỗi năm đơn vị xuất bán hàng trăm ngàn tấn chuối đạt chuẩn, trong đó lượng chuối thải loại được tận dụng cho chăn nuôi heo, gà sạch. Đây là lợi thế lớn giúp ngành chăn nuôi của đơn vị sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.
Với "heo ăn chuối" và "gà đi bộ ăn chuối", "bầu" Đức khẳng định tập đoàn đã thoát nạn và bước sang trang mới tươi sáng.
"Hai năm nay, Hoàng Anh Gia Lai may mắn tìm ra '1 cây - 1 con' là cây chuối và con heo theo mô hình tuần hoàn. Heo ăn chuối phụ phẩm còn chất thải chăn nuôi được xử lý để bón cho trang trại chuối. Nợ của tập đoàn từ đỉnh 28.000 tỉ đồng xuống còn 8.000 tỉ đồng như hiện nay. Nợ thì vẫn còn nhưng so với công ty thì không là vấn đề", ông Đức trình bày.
Vị lãnh đạo của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho biết đơn vị đã sang trang mới và tỉ suất lợi nhuận của ngành nông nghiệp không hề thấp. Như giá thành của chuối là 6.500 đồng/kg nhưng có lúc bán ra 14.000 đồng/kg; giá heo hơi 43.000 đồng/kg, bán ra giá bình quân 62.000 đồng/kg.
Trong tháng 8, Hoàng Anh Gia Lai đã xuất bán được 30.114 con heo thịt và tiêu thụ 28.487 tấn cây ăn trái. Trong đó sản lượng chuối xuất khẩu chiếm 12.484 tấn và chuối dùng làm thức ăn cho gia súc là 16.003 tấn.
Bầu Đức cho biết trong bối cảnh giá xuất khẩu chuối chưa tăng cao như kỳ vọng nhưng doanh nghiệp vẫn đạt được mức doanh thu thuần 448 tỷ đồng. Cơ cấu bao gồm 195 tỷ từ ngành chăn nuôi, 193 tỷ từ cây ăn trái và 60 tỷ từ doanh thu phụ trợ.
Lợi nhuận sau thuế thu về 123 tỷ đồng, xấp xỉ với kết quả của tháng 7 và cao hơn 30% so với mức bình quân mỗi tháng kể từ đầu năm.
Tính lũy kế từ đầu năm, ông lớn ngành nông nghiệp xuất bán 136.075 con heo thịt và tiêu thụ 167.280 tấn trái cây (trong đó trái cây xuất khẩu chiếm 112.740 tấn và dùng cho sản xuất nội bộ 54.540 tấn).
Doanh thu thuần sau 8 tháng hoạt động đạt 2.708 tỷ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 781 tỷ đồng, tương đương bình quân mỗi tháng thu gần 340 tỷ và có lãi gần 98 tỷ đồng.
Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh cả năm là 4.800 tỷ doanh thu và 1.120 tỷ đồng lợi nhuận thì HAGL đã thực hiện được lần lượt 56% chỉ tiêu doanh thu và 70% mục tiêu lợi nhuận.
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai dự kiến năm 2023 sẽ đưa ra 20 triệu con gà đi bộ ăn chuối, và 1 triệu con heo ăn chuối, đồng thời phát triển mạnh thương hiệu Bapi Food - Heo ăn chuối với trên dưới 1.000 cửa hàng, trong đó 80% nhượng quyền. Trước đó, đơn vị này đã ra mắt tại Đà Nẵng với thương hiệu Bapi Mart, bán sản phẩm chủ lực là thịt heo ăn chuối.
Con heo và quả chuối thực sự giúp bầu Đức thoát nợ?
Nhiều người cho rằng việc "heo ăn chuối" không có gì lạ bởi heo ăn thân chuối là cách ông bà ta nuôi heo lâu nay. Nhiều người còn kỳ công tính toán về việc nếu 40% thức ăn cho heo là chuối thì bầu Đức phải cần bao nhiêu chuối khô (quy từ chuối tươi) từ số liệu đàn heo và chuối loại được công bố và thấy rằng số liệu "không khớp" để tăng thêm độ tin cậy của lập luận.
Thậm chí, có những người trong ngành chăn nuôi cũng không tin "heo ăn chuối" giúp tiết kiệm chi phí vì thực tế khi ngành công nghiệp chuối của Việt Nam phát triển ngay tại thủ phủ chăn nuôi heo Đồng Nai, nhiều người đã thử nghiệm cho heo ăn chuối nhưng chưa ai thành công.
Ngay tại những nước có ngành công nghiệp trồng chuối xuất khẩu trước Việt Nam rất lâu như: Philippines, Brazil,… cũng chưa từng có mô hình tương tự.
Trong khi đó, bầu Đức tuyên bố HAGL nuôi "heo ăn chuối", "gà đi bộ" nhờ quỹ đất lớn và hệ sinh thái ngành chuối nên có lợi thế cạnh tranh, còn nếu chăn nuôi công nghiệp như các tập đoàn chăn nuôi nước ngoài thì mình đi sau sẽ không thể đấu lại.
Trước đó, chia sẻ với báo chí, bầu Đức cũng tâm sự ông đã mất ngủ khi có được công thức thức ăn từ chuối giúp heo mau lớn, giá thành thấp. Mất ngủ là do ông vui mừng vì linh cảm "Thời đang tới!". Sau nhiều năm vật lộn với trồng cây gì, nuôi con gì và chìm trong nợ nần, ông đã tìm ra con đường sáng trong kinh doanh.
Những tuyên bố "chắc nịch" của bầu Đức về trồng chuối, nuôi heo siêu lợi nhuận đã khiến nhiều người nhớ lại thời kỳ HAGL nuôi bò. Tại đại hội cổ đông năm 2015, bầu Đức cũng tuyên bố nuôi bò siêu lợi nhuận và chỉ riêng tiền phân bò HAGL có thể thu về 1 tỉ đồng/ngày. Đối với bò, việc chăn nuôi với quỹ đất rộng và ăn phụ phẩm chăn nuôi giá rẻ còn dễ thuyết phục hơn chuyện "heo ăn chuối" bây giờ. Thế nhưng, dự án nuôi bò của HAGL cũng thất bại.
Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022, có cổ đông đã nhắc lại chuyện này và được bầu Đức "nói lại cho rõ" rằng nuôi bò có lãi nhưng HAGL mất thanh khoản vì cao su, bán được con bò nào bị ngân hàng thu hết nên không có tiền tái đàn.
Dù còn nhiều hoài nghi về mô hình "heo ăn chuối" siêu lợi nhuận nhưng cũng có không ít nhà đầu tư tin tưởng và kỳ vọng vào mô hình mới của bầu Đức. Điều này thể hiện qua giá cổ phiếu HAG liên tục tăng thời gian gần đây, tăng mạnh từ đáy ngắn hạn ngày 17/6/2022 (mức 6.980 đồng), đến thời điểm này, sau 3 tháng tăng liên tục, giá cổ phiếu HAG cũng đang áp sát đỉnh cũ hồi giữa tháng 1/2022 (mức 15.650 đồng). Đây cũng là mức đỉnh 7 năm gần nhất của cổ phiếu này.
Dù vậy, việc HAGL liệu đã thoát nạn chưa hay không vẫn là câu hỏi sẽ được trả lời trong tương lai!
Tin liên quan
Lợi nhuận sau thuế của HAG tháng 7 tăng mạnh
Trong tháng 7, lợi nhuận sau thuế của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG ) đạt 125 tỷ đồng, tăng 25% so với tháng 6 và cao hơn 40% so với bình quân 6 tháng.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDiễn đàn Chứng khoán châu Á: Việt Nam phát triển thị trường vốn cho tăng trưởng hai con số
Tại Diễn đàn Chứng khoán châu Á, Việt Nam định hướng phát triển thị trường vốn mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
-
Chứng khoán
VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 3.280 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên cuối tuần, khi sắc đỏ chiếm ưu thế và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần giảm điểm do áp lực từ giá dầu cao
Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 2/10. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề từ đà tăng vọt của giá dầu trong khi thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ.
-
Chứng khoán
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua MBB, NT2 và POW
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu MBB, NT2 và POW với giá mục tiêu hấp dẫn nhờ triển vọng kinh doanh tích cực trong năm 2026.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ phục hồi khi đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt
Chốt phiên 1/10, chỉ số Dow Jones tăng 20,69 điểm lên 50.926,74 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 14,94 điểm lên 7.666,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm lên 26.871,60 điểm.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ tạo động lực cho các thị trường chứng khoán châu Á
Chốt phiên 1/10, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 3,3%, lên 68.956,72 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,95%, lên 6.917,35 điểm.
-
Chứng khoán
Giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.750 điểm
Thị trường chứng khoán mở cửa tháng 10 với phiên giảm thứ 4 liên tiếp. VN-Index mất mốc 1.750 điểm do lực cầu yếu, trong khi cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn.
-
Chứng khoánNâng hạng chứng khoán chưa lập tức đảo chiều dòng vốn ngoại
Nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn ngoại đổ bộ ngay. Chuyên gia lý giải nguyên nhân khối ngoại tiếp tục bán ròng sau khi chứng khoán chuyển nhóm.
-
Chứng khoánGiải mã áp lực "sell-on-news" và kịch bản VN-Index tháng 10
Bước sang tháng 10, VFS cho rằng thị trường sẽ tập trung vào hai biến số chính là khả năng tạo đáy tại vùng hỗ trợ kỹ thuật và diễn biến dòng vốn ngoại sau nâng hạng.









