BNEWS Theo một khảo sát của LinkedIn – trang mạng xã hội được thiết kế cho các doanh nghiệp, 15 công ty hàng đầu ở Malaysia vẫn tiếp tục tuyển nhân viên mới, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 9/5, Giám đốc điều hành Công ty tham vấn (GKK) Gajendran Balasingham cho biết hơn 45.000 vị trí việc làm hiện đang chờ tuyển dụng. Các nhà tuyển dụng hàng đầu bao gồm các công ty địa phương và các tập đoàn đa quốc gia, bao gồm Petronas, Permodalan Nasional Bhd (PNB), Tenaga Nasional Bhd, Telekom Malaysia Bhd, Malayan Banking Bhd và Axiata Group.
GKK - công ty tham vấn về nhân lực và đào tạo – đã hợp tác chặt chẽ với Tổ chức An sinh Xã hội (Socso), cho biết cuộc thăm dò cho thấy những nhà tuyển dụng này đã tạo ra những vị trí trong tổ chức của họ để người ứng tuyển phát triển nghề nghiệp. Phương pháp luận của LinkedIn bao gồm 7 lĩnh vực: Sự phát triển nghề nghiệp, khả năng thăng tiến, kỹ năng về phát triển nguồn nhân lực, sự ổn định và mối quan hệ của công ty, đa dạng giới và nền tảng giáo dục. Ông Gajendran cho rằng mặc dù nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã phải đóng cửa do khó khăn về tài chính, một số khác đã tiến hành thay đổi chiến lược kinh doanh bất chấp những bất ổn, trụ vững trong thời gian khó khăn với hy vọng tình hình cuối cùng sẽ được cải thiện. Trên thực tế, từ tháng 1-7/2020, đã có hơn 67.000 nhân viên bị sa thải. Giám đốc Gajendran cho biết, cùng với Socso và Quỹ Phát triển nguồn nhân lực, GKK đã tiến hành các khóa đào tạo phù hợp để giúp những người lao động này nâng cao kỹ năng, tối đa hóa lợi thế cạnh tranh của họ.Với những kỹ năng mới này, họ được trang bị tốt hơn để tái tuyển dụng. Đến thời điểm hiện tại, hơn 500 công nhân bị sa thải đã được đào tạo lại theo Hệ thống Bảo hiểm nhân viên (EIS) do Socso chi trả.
Trước đó, trong một bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết thông qua việc thực thi 12 chương trình việc làm, có khoảng hơn 150.000 nhân viên đã được tuyển dụng đến ngày 23/4, đồng thời cho rằng con số này đã vượt quá mong muốn của chính phủ khi đặt ra mục tiêu tạo được 500.000 việc làm trong năm nay./.Tin liên quan
Tám triệu người mất việc, doanh nghiệp Mỹ vẫn khó tuyển dụng lao động
Theo một thống kê, kinh tế Mỹ đã mất hơn 8 triệu việc làm so với thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.











