20 triệu người ở bốn quốc gia đang có nguy cơ đối mặt với nạn đói nghiêm trọng

05:35' - 12/03/2017
BNEWS Theo đánh giá của Liên hợp quốc , khoảng 20 triệu người ở bốn quốc gia hiện đang có nguy cơ đối mặt với nạn đói
Ngày 11/3, Liên hợp quốc (LHQ) lên tiếng cảnh báo "Thế giới đang đứng trước thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất kể từ năm 1945".

Theo đánh giá của LHQ, khoảng 20 triệu người ở bốn quốc gia hiện đang có nguy cơ đối mặt với nạn đói, trong đó Yemen  là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 2/3 dân số đang phụ thuộc vào viện trợ từ các tổ chức quốc tế.

Ngày 10/3, Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của LHQ Stephen O'Brien phát biểu trước Hội đồng an ninh của tổ chức này cho biết, thế giới đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo lớn nhất kể từ khi LHQ được thành lập vào năm 1945.

Ông Stephen kêu gọi sự hỗ trợ tài chính trực tiếp khẩn cấp để giúp đỡ Yemen, Sudan, Somalia và Đông Bắc Nigeria  cũng như tạo điều kiện tối đa, chắc chắn nhất để các nước tiếp cận được các nguồn viện trợ.

Để ngăn chặn thảm họa trên, ông Stephen cho biết, cho đến tháng Bảy, thế giới phải cần dùng đến khoảng 4,12 tỷ euro.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục