30 năm tù cho đối tượng dùng chích điện tự chế cướp tiệm vàng

16:12' - 24/09/2019
BNEWS Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều 24/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phương, tức Phương Việt kiều, 12 năm tù về tội "Giết người”, 18 năm tù về tội “Cướp tài sản".
Bị cáo Nguyễn Thanh Phương tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều 24/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phương, tức Phương Việt kiều (sinh năm 1981, trú tại khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), 12 năm tù về tội  "Giết người”, 18 năm tù về tội “Cướp tài sản", theo khoản 1, Điều 123 và khoản 4, Điều 168, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù giam.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và trả nợ thua bạc nên Nguyễn Thanh Phương đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Phương mua túi xách, ba lô, khẩu trang, mũ, bao tay, bình ắc quy 12v-6Ah, dây điện... cùng một số dụng cụ khác về làm cây chích điện.

Trưa 16/4/2019, Phương đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, găng tay và giấu bộ chích điện trong ba lô, đi bộ đến tiệm vàng "Khuê" tại khóm Long Hưng (phường Long Châu, thị xã Tân Châu) do bà Đặng Kim Khuê, sinh năm 1968, làm chủ.

Quan sát thấy chỉ có một mình bà Khuê ở tiệm, Phương đi ra ngoài kích hoạt cây chích điện tự chế rồi xông vào, tay trái kẹp cổ bà Khuê, tay phải dùng chích điện đâm nhiều nhát vào người bà Khuê.

Bị điện giật, bà Khuê ngã xuống nền gạch bất tỉnh, Phương mở các tủ trưng bày nữ trang, cướp đi 492,514 chỉ vàng 16K; 49,766 chỉ vàng 24K và hơn 66 triệu đồng (tổng giá trị trên 1,3 tỷ đồng).

Khi bà Khuê tỉnh dậy, bò ra cửa tri hô thì bị Phương đuổi theo, đè xuống nền gạch và tiếp tục chích điện vào người khiến bà Khuê bất tỉnh lần nữa.

Sau đó, Phương bỏ chạy thì bị người dân bắt giữ cùng tang vật, giao cho Công an phường Long Hưng. Bà Khuê được đưa đi cấp cứu kịp thời nên tính mạng không bị đe dọa nhưng tỷ lệ thương tật là 16%.

Ngày 24/4/2019, Phương bị khởi tố. Phương từng có bốn tiền án về các tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản”.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường 50 triệu đồng cho người bị hại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục