4,2 triệu dân Hồ Bắc, Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi hạn hán

09:48' - 17/08/2022
BNEWS Ngày 16/8, Cục quản lý các vấn đề khẩn cấp của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết, đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài từ tháng 6 đến nay đã ảnh hưởng đến khoảng 4,2 triệu người ở địa phương này.

Tính đến ngày 16/8, tình trạng hạn hán gây ra do thời tiết nắng nóng kéo dài và lượng mưa thấp đã ảnh hưởng đến 78 huyện trong tỉnh. Có 151.300 người gặp khó khăn liên quan đến nguồn nước uống, trong khi có 397.200 ha cây trồng bị thiệt hại do thiếu nước tưới tiêu.

Theo Cục Khí tượng tỉnh Hồ Bắc, địa phương này ghi nhận nhiệt độ cao bất thường từ ngày 1/6 đến ngày 14/8.

 

Trong khoảng thời gian này, Hồ Bắc có 31,8 ngày ghi nhận nhiệt độ trung bình cao, nhiều hơn 15,6 ngày so với những năm có thời tiết ổn định và là mức cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 1961.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã quyết định dành 610 triệu nhân dân tệ (khoảng 90 triệu USD) để hỗ trợ công tác cứu trợ hạn hán, bao gồm đảm bảo cung cấp nước uống và tưới tiêu.

Hiện Trung Quốc duy trì cảnh báo đỏ về tình trạng nắng nóng (mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong thang cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp) trong bối cảnh nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt xấp xỉ 40 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục