BNEWS Ngày 28/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo các tỉnh, thành phố có chỉ số nóng bức (HI- Heat Index) mức 41-54 (mức nguy hiểm) gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Bình Định.
Tại mức nhiệt này người dân có khả năng bị say nắng, kiệt sức vì nóng, thậm chí có thể bị sốc nhiệt nếu tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài.
Ngoài ra, nhiều địa phương có chỉ số nóng bức ở mức đặc biệt cẩn trọng (32-41) gồm: thành phố Đà Nẵng, quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng), Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) và quần đảo Trường Sa (Khánh Hoà).
Tại mức nhiệt này, người dân có khả năng say nắng, chuột rút hoặc kiệt sức vì nóng khi tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài.
Trong những ngày qua, Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.
Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ.
Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.
Để phòng chống các tác hại của nắng nóng, người dân không nên làm việc quá lâu, đi lại hoặc chơi thể thao trong môi trường nóng bức cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức. Sau mỗi giờ làm việc ngoài trời nắng nóng hoặc trong hầm lò, nhà máy, người lao động nên nghỉ giải lao khoảng 15 phút; luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, đi lại, làm việc ngoài trời nắng như: quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính… (nên dùng áo cotton dài tay giúp hấp thụ mồ hôi của cơ thể trong khi vẫn giữ cơ thể được mát mẻ và nên mặc quần áo sáng màu để cơ thể hấp thụ nhiệt ít nhất).
Người dân cần mang theo đủ nước uống trước khi ra ngoài trời trong thời tiết nắng nóng để bù nước kịp thời. Với trẻ em và người cao tuổi, trong những ngày nắng nóng cần hạn chế đến mức tối đa ra nắng.
Ngày 28/6, các thành phố trên cả nước đều có chỉ số tia cực tím (UV) cực đại ở mức nguy cơ gây hại rất cao như: thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ở mức 9.4, thành phố Hải Phòng ở mức 9.8, Thủ đô Hà Nội ở mức 9.3, thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế) ở mức 9.3; thành phố Đà Nẵng ở mức 10; thành phố Hội An (Quảng Nam) ở mức 9.8; thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) ở mức 10; Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 9.7, thành phố Cần Thơ ở mức 9.5, thành phố Cà Mau (Cà Mau) ở mức 8.9.
Chỉ số tia cực tím cực đại trên cả nước được dự báo duy trì ở mức có nguy cơ gây hại rất cao đến cơ thể người trong nhiều ngày tới.
Việc tiếp xúc quá lâu với tia UV sẽ gây tổn thương và có nguy cơ dẫn đến ung thư da. Tia UV gây đứt gãy các liên kết giữa các phân tử, góp phần làm đột biến cấu trúc DNA và RNA trong nhân tế bào, đây là nguyên nhân chính gây ung thư các dạng như u hắc tố, ung thư liên bào đáy, u tế bào vảy, u tuyến bã... Tiếp xúc với bức xạ cực tím còn gây ra ức chế hệ thống miễn dịch.
Các nhà khoa học cho rằng, việc cháy nắng có thể làm thay đổi sự phân bố và chức năng của các tế bào bạch cầu suốt đến 24 giờ sau khi tiếp xúc với ánh nắng. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại lâu dài sẽ gây hại nhiều hơn đến hệ thống miễn dịch của con người./.
Tin liên quan
Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài nhiều ngày
Dự báo thời tiết đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt này ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuTrung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C trong hai ngày tới
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, khu vực Trung Bộ có năng nóng, có nơi nơi nắng nóng gay gắt.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuLý giải nguyên nhân gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc
Lý giải nguyên nhân gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo mưa dông kèm lốc sét và mưa đá ở Hà Nội
Cơ quan khí tượng cảnh báo từ trưa đến chiều 19/7, mây đối lưu từ Phú Thọ sẽ gây mưa dông tại một số khu vực Hà Nội, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc và ngập lụt ở Tuyên Quang
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh này.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuMưa lũ miền núi phía Bắc gây thiệt hại 255 tỷ đồng, 13 người thương vong
Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở tại các tỉnh miền núi phía Bắc khiến 4 người tử vong, 4 người mất tích và nhiều người bị thương; ước tính tổng thiệt hại khoảng 255,04 tỷ đồng.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThời tiết ngày 19/7: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất
Dự báo thời tiết ngày 19/7, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ).
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu5 tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBắc Bộ mưa lớn diện rộng, Hà Nội chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60-120mm.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuỨng phó lũ quét, sạt lở đất: Cần xây dựng giải pháp lâu dài để giảm thiệt hại
Chỉ trong 4 ngày 15-18/8, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc.









