8 cách chống nóng cho ngôi nhà, vừa đơn giản lại hiệu quả

17:12' - 03/06/2023
BNEWS Để có thêm các giải pháp chống nóng cho nhà ở vào mùa hè, Bnews đưa ra một số cách để tham khảo nhằm giúp gia đình vượt qua nắng nóng vừa đơn giản lại hiệu quả.

Những ngày vừa qua, nền nhiệt độ tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ luôn ở mức nắng nóng, có nơi nền nhiệt xấp xỉ 40 độ C.

 

Đi kèm với nắng nóng, lượng điện tiêu thụ tại khu vực này cũng tăng đột ngột khiến tình trạng cung cấp điện gặp khó khăn.

Đơn cử, thông tin từ được Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp.

Để chống nóng cho nhà ở vào những ngày mùa hè oi bức, mọi gia đình thường sử dụng đến quạt và điều hòa để làm mát cho ngôi nhà của mình.

Tuy nhiên, việc làm này có thể sẽ phải tốn kém hơn trong việc chi trả tiền điện tiêu thụ hàng tháng.

Vậy để có thêm các giải pháp chống nóng cho nhà ở vào mùa hè, Bnews đưa ra một số cách để tham khảo nhằm giúp gia đình vượt qua nắng nóng.

Trồng thêm cây xanh

Cây xanh được coi như là một chiếc điều hòa tự nhiên, có tác dụng điều hòa không khí, giúp cho không khí xung quanh ngôi nhà của bạn trở nên mát mẻ và trong lành hơn.

Việc trồng thêm cây xanh sẽ giúp cho khoảng sân vườn của ngôi nhà có thêm bóng mát, những tán cây sẽ có khả năng cản trở được nguồn nhiệt từ ánh sáng mặt trời xuyên vào căn nhà. 

Tuy nhiên, nếu ngôi nhà không có đủ diện tích để trồng thêm cây xanh ở bên ngoài thì có thể sử dụng đến phương pháp treo các chậu hoa ở hàng lang, trồng các loại cây dây leo, làm giàn hoa để giảm thiểu được tối đa mức độ nắng nóng.

Hạn chế sử dụng các thiết bị điện không cần thiết

Các thiết bị điện như bóng đèn khi sử dụng quá nhiều cũng sẽ là nguyên nhân khiến cho nhiệt độ trong ngôi nhà nóng hơn tới vài độ C bởi lượng nhiệt của bóng đèn tỏa ra trong quá trình hoạt động.

Vì vậy, vào mùa hè nên có những biện pháp sử dụng các thiết bị điện sao cho hiệu quả, không nên sử dụng rải rác khắp nhà.

Khi không cần sử dụng tới các thiết bị điện đó nữa thì bạn nên tắt đi, như vậy vừa giúp tiết kiệm được nguồn điện năng tiêu thụ vừa giúp ngôi nhà trở nên mát mẻ và dễ chịu.

Bật quạt thông gió trong nhà

Sử dụng quạt thông gió trong nhà cũng được coi là một biện pháp hữu hiệu để chống nóng cho ngôi nhà vào ngày hè.

Bật quạt thông gió sẽ giúp lưu thông không khí trong ngôi nhà, tăng lượng oxy trong nhà và đẩy lùi những mùi khó chịu sau khi nấu nướng hay tắm giặt. Nhờ vậy, mà không khí trong ngôi nhà sẽ luôn được thông thoáng hơn.

Đóng cửa vào ban ngày

Đây là biện pháp chống nóng tuy đơn giản nhưng lại có tác dụng cực kỳ hiệu quả cho ngôi nhà vào mùa hè.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng nhà ở thì có khoảng 30% lượng nhiệt đi vào trong nhà là thông qua đường cửa sổ.

Vậy nên, vào những ngày trời mùa hè nóng bức bạn nên đóng kín các cửa sổ vào ban ngày để hạn chế được lượng nhiệt từ mặt trời đi xuyên vào ngôi nhà, đặc biệt là các cửa sổ có vị trí ở hướng tây và tây nam.

Luôn kéo rèm cửa

Bên cạnh việc đóng cửa sổ vào ban ngày thì cũng nên trang bị thêm rèm cửa ở cửa sổ, đặc biệt là các cửa sổ làm bằng vật liệu nhôm kính thì dù bạn có đóng cửa thì nguồn nhiệt tỏa ra từ mặt trời vẫn đi vào được bên trong ngôi nhà, hiệu quả giảm nhiệt không cao.

Lúc này rèm cửa sẽ có tác dụng làm giảm nhiệt nhanh hơn, lưu ý khi lắp rèm cửa nên chọn sử dụng các loại rèm màu pastel, màu xanh, màu ghi xám hay màu kem,... để hạn chế khả năng hấp thụ nhiệt.

Sử dụng quạt và điều hòa hợp lý

Vào mùa hè nhu cầu sử dụng quạt và điều hòa lên cao, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sử dụng sao cho hợp lý và thông minh.

Khi sử dụng quạt nên điều chỉnh sao cho gờ trước của cánh quạt cao hơn để tạo ra gió và lưu thông không khí hiệu quả hơn.

Vào buổi tối khi mà nhiệt độ đã giảm xuống, thì nên mở cửa sổ và đặt quạt gần cửa sổ để có thêm luồng gió và không khí tự nhiên ngoài trời.

Bên cạnh đó nếu căn phòng hay ngôi nhà chưa đủ mát thì có thể sử dụng thêm một chậu nước đá đặt phía trước quạt để giúp không khí trong ngôi nhà trở nên mát mẻ hơn.

Với những gia đình sử dụng điều hòa, thì bạn nên lưu ý khoảng cách nhiệt độ ở ngoài trời với trong nhà là từ 8 - 10 độ C và mở máy điều hòa ở nhiệt độ 26 độ C được cho là mức thích hợp nhất vừa giúp bạn có nguồn không khí mát, vừa tiết kiệm được điện năng tiêu thụ cũng như giúp cho bạn tránh được tình trạng đau đầu, chóng mặt khi bước từ phòng lạnh ra ngoài trời.

Thay chăn, ga, gối

Vào mùa hè nên sử dụng những chiếc chăn mỏng, làm bằng sợi cotton để tạo ra độ thoáng mát và dễ chịu khi sử dụng.

Ngoài ra, thay chăn, ga, gối thường xuyên để giặt giũ và giữ cho chúng sạch sẽ bởi mùa hè nóng nực chăn, ga, gối trong phòng ngủ rất dễ bị bám bẩn, có mùi hôi và chính điều đó sẽ khiến cho không khí trong phòng khó có thể lưu thông.

Chú ý đến việc lựa chọn màu sắc vật liệu và nội thất

Giải pháp tiếp theo để chống nóng là hãy lưu ý trong việc lựa chọn màu sắc vật liệu và nội thất cho ngôi nhà của mình. Với các vật dụng thiết kế bên trong ngôi nhà thì bạn nên ưu tiên chọn lựa những đồ được làm từ các chất liệu bắt nguồn từ thiên nhiên như đá hoa cương, gỗ,...

Phía bên ngoài ngôi nhà nên lựa chọn các màu sơn có gam màu lạnh như xanh lá, xanh dương, xanh xám, xám nhạt,... để giúp làm giảm đi sự hấp thụ nhiệt.

Bên cạnh đó, với phần mái nhà cũng có thể lựa chọn sử dụng một số màu tôn lợp mái như trắng sữa, ghi xám hay xanh ngọc,... sẽ giúp phản xạ ánh mặt trời và làm giảm đi nhiệt độ bên trong ngôi nhà.

Với giải pháp chống nóng cho nhà ở vào mùa hè trên, bạn đã có thêm phương pháp để giúp cho không gian trong ngôi nhà luôn được mát mẻ và dễ chịu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục