BNEWS Cách đây vài tháng, Ấn Độ thiếu vaccine ngừa COVID-19 đến mức các chuyên gia máy tính đã viết ra những phần mềm giúp người dân tìm kiếm những vị trí tiêm chủng vốn rất khan hiếm.
Bộ trưởng Y tế Ấn Độ khi đó đã liên tục phải đối mặt với những lời chỉ trích và phản đối trên mạng xã hội.
Vị Bộ trưởng sau đó đã nghỉ việc và một chính trị gia ít được biết đến là ông Mansukh Mandaviya trở thành người đứng đầu Bộ Y tế Ấn Độ.Theo đánh giá từ một nguồn thân cận với ông, Bộ trưởng Mandaviya đã liên lạc với các nhà sản xuất vaccine gần như hàng ngày và cố gắng tháo gỡ khó khăn cho họ kịp thời để thúc đẩy nguồn cung vaccine.
Và những nỗ lực này đã được đền đáp khi nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 tại Ấn Độ đã tăng mạnh trở lại.Thậm chí Ấn Độ mới đây thông báo sẽ nối lại xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 trong tháng Mười, chủ yếu là sang thị trường châu Phi, trong bối cảnh đa số người trưởng thành ở nước này đã hoàn tất tiêm chủng.
* Sự đảo chiều ngoạn mục Cung cấp vaccine ngừa COVID-19 sản xuất tại Ấn Độ ra khắp thế giới là một phần trong chính sách ngoại giao vaccine của Thủ tướng Narendra Modi. Nhưng làn sóng dịch thứ hai quá thảm khốc đã không chỉ làm đình trệ chính sách ngoại giao của New Delhi mà còn ảnh hưởng tới các quốc gia trông đợi vào nhập khẩu vaccine ở châu Á - Thái Bình Dương. Thông thường, Ấn Độ có khả năng cung cấp khoảng 60% tổng nguồn cung vaccine toàn cầu. Trước khi ngừng xuất khẩu vào tháng Tư, họ đã cung cấp khoảng 66,4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 90 quốc gia, trong đó có các nước Đông Nam Á như Campuchia, Lào và Myanmar. Nhưng đại dịch bùng phát mạnh trong nước đã làm "chệch hướng" những kế hoạch này. Khi các ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của Ấn Độ tăng vọt trong tháng Tư, nhu cầu trong nước đối với vaccine cũng tăng vọt. Vào đỉnh điểm của đợt dịch thứ hai hồi tháng Năm, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 400.000 ca lây nhiễm mỗi ngày.
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Bangalore, Ấn Độ, ngày 30/4/2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Vào thời điểm đó, chính phủ của Thủ tướng Modi đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là tiêm chủng đầy đủ cho toàn bộ dân số trưởng thành trên 940 triệu người vào cuối năm nay.
Điều này đồng nghĩa hoạt động sản xuất vaccine phải chuyển hướng sang phục vụ nhu cầu quốc gia.
Giới quan sát khi đó khá lo ngại về mục tiêu trên khi khả năng tăng tốc sản xuất vaccine của Ấn Độ bị đặt dấu hỏi. Năng lực sản xuất hàng tháng của Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) chỉ khoảng 70 triệu liều vào tháng Ba, còn công suất của Bharat Biotech, nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 nội địa đầu tiên của Ấn Độ Covaxin chỉ 10 triệu liều vào tháng Tư. Nhưng sang tháng Chín, giới chức Ấn Độ cho biết họ tự tin về việc tiêm chủng đầy đủ cho gần như tất cả người lớn tại nước này vào tháng 12/2021, tạo niềm tin cho tuyên bố bắt đầu dần nối lại xuất khẩu vaccine từ tháng Mười tới. Điều đó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, vốn đang chậm tiến độ so với cam kết cung cấp 2 tỷ liều vaccine trong năm nay do các vấn đề về nguồn cung và hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ. Tình trạng khó khăn về nguồn cung đã buộc Liên minh vaccine GAVI, tổ chức tài trợ cho chương trình COVAX cùng với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI) phải cắt giảm mục tiêu cung cấp vaccine của COVAX gần 30% xuống còn 1,425 tỷ liều trong tháng này. Sau thông tin nối lại xuất khẩu của Ấn Độ, người phát ngôn của GAVI cho hay điều này có thể mang tới tác động tích cực to lớn đến cả an ninh y tế ở Ấn Độ cũng như toàn cầu. GAVI nhấn mạnh ưu tiên của họ hiện là tham gia với Chính phủ Ấn Độ và SII để tìm hiểu tác động của quyết định trên đối với lịch trình cung cấp vaccine của COVAX. Sự đảo chiều này chủ yếu là nhờ SII, vốn đang tăng lượng sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca nhiều hơn so với chính dự báo lạc quan nhất của Chính phủ Ấn Độ. * Thêm nhiều dây chuyền sản xuất mới Một nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết SII sẽ cung cấp 200 triệu liều vaccine Covishield cho Ấn Độ trong tháng này, so với khoảng 150 triệu liều của tháng Tám. Trước đó hồi tháng Năm, Chính phủ Ấn Độ cho biết sản lượng Covishield có thể đạt 750 triệu liều trong khoảng thời gian từ tháng 8 - 12/2021. Nhưng hai nguồn khác có tiếp xúc trực tiếp về vấn đề này cho biết sản lượng thực tế có thể lên tới hơn 900 triệu liều. Một trong những nguồn tin cho biết SII đã thêm các dây chuyền sản xuất mới, đồng thời được phê duyệt nhanh chóng để chuyển hướng một dây chuyền vốn dành cho các loại vaccine khác. SII hiện có năm dây chuyền sản xuất Covishield, tăng từ hai dây chuyền hồi tháng Tư. Người này cho biết sản lượng hàng tháng của SII có thể lên tới 215 triệu liều.SII cũng nhận được tài trợ và sự giúp đỡ ngoại giao từ chính phủ nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu thô từ Mỹ, sau khi đưa ra lời kêu gọi trên mạng xã hội và nhiều kênh truyền thông khác.
Ngoài SII, Bharat Biotech cho hay rằng sản lượng hàng tháng của họ sẽ tăng gần gấp ba lên 100 triệu liều vào cuối năm nay. Những động thái tăng sản lượng đó cho phép Ấn Độ, quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trên thế giới sau Mỹ, tăng cường chiến dịch tiêm chủng. Ấn Độ có thể tiêm ít nhất một liều cho 65% trong số 944 triệu người trưởng thành của nước này, cũng như đảm bảo liều thứ hai cần thiết cho 22% dân số. Bộ trưởng Y tế Mandaviya nói với các phóng viên rằng sản lượng vaccine trong nước có thể sẽ vượt 1 tỷ liều trong giai đoạn từ tháng 10-12/2021, đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước. Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới và các công ty của họ bao gồm SII, Bharat Biotech và Biological E (bên hiện đang đóng chai cho vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson), đã tăng gấp 3 lần công suất để sản xuất gần 3 tỷ liều vaccine mỗi năm.Phần lớn trong số này có thể được xuất ra nước ngoài từ năm sau. Bộ trưởng Mandaviya cam kết Ấn Độ sẽ tiếp tục sản xuất nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu vaccine trong nước và cũng có thể xuất khẩu ra thế giới./.
Tin liên quan
Ấn Độ dự định nối lại xuất khẩu vaccine
Ngày 24/9, hãng dược Shilpa của Ấn Độ thông báo đạt thỏa thuận sản xuất vaccine phòng COVID-19 do công ty Cadila Healthcare Ltd của nước này phát triển.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngLotte Mart gia nhập thị trường bánh Trung thu 2026 với sản phẩm nhãn hàng riêng
Chuẩn bị cho mùa Tết Trung thu 2026, hệ thống bán lẻ Lotte Mart vừa chính thức khởi động chương trình kích cầu tiêu dùng mang chủ đề “Tết Đoàn viên”.
-
Thị trườngLàn gió mới cho đồng ruộng miền Tây từ hai giống lúa Nông Dân
Ngày 19/8, Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo "Phát triển giống lúa mới", nhằm giới thiệu đến nông dân về kết quả nghiên cứu hai giống lúa Nông Dân 1, Nông Dân 2, tại xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp.
-
Thị trườngĐặc sản bưởi thanh trà Huế được mùa được giá
Chính vụ bưởi thanh trà hàng năm thường diễn ra từ khoảng giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 âm lịch; tùy vào sự chăm sóc của nhà vườn hoặc điều kiện thời tiết, mà chính vụ có thể sớm hoặc muộn hơn.
-
Thị trườngNga kiểm soát nguồn cung nhằm ngăn chặn giá xăng dầu tăng cao
Các giải pháp can thiệp của Chính phủ đã bắt đầu phát huy tác dụng: các lệnh hạn chế mua xăng dần được dỡ bỏ, số lượng cây xăng mở cửa tăng trở lại và các hàng dài xe chờ đợi đã giảm bớt rõ rệt.
-
Thị trườngMỹ sẽ tăng cường các biện pháp hạ giá xăng dầu
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ, giá xăng thường trung bình tại nước này hiện ở mức 4,06 USD/gallon, tăng hơn 1 USD/gallon (tương đương gần 30%) so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Thị trườngSiết chặt kiểm tra, ngăn chặn thuốc lá nhập lậu
Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
-
Thị trườngBiến vườn cây thành điểm du lịch hút khách: Tuyệt chiêu nhà vườn Cần Thơ
Tại xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, sự kết hợp giữa trồng cây ăn trái, nuôi ong lấy mật và du lịch trải nghiệm của nhà vườn Lê Thành Phương đã mở ra hướng đi mới kết hợp giữa nông nghiệp với du lịch.
-
Thị trườngTrải nghiệm tàu “Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới” chỉ từ 210.000 đồng
Từ ngày 17/8, ngành đường sắt chính thức mở bán vé đôi tàu HQ1/HQ2 với tên gọi “Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới”, kết nối Cố đô Huế và Phong Nha (Quảng Trị).
-
Thị trườngNgười Mỹ bắt đầu giảm mua thịt bò do giá tăng vọt
Khi giá thịt bò đã tăng vọt trong gần hai năm, người Mỹ cuối cùng cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu chạm ngưỡng chi tiêu.












