Áp lực bán chưa hạ nhiệt, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

  • Văn Giáp/Bnews/vnanet.vn 

BNEWS Thị trường chứng khoán giảm phiên thứ ba liên tiếp, VN-Index mất gần 13 điểm về mức 1.730,56 điểm trong bối cảnh áp lực bán lan rộng.

Áp lực bán chưa hạ nhiệt, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp. Ảnh minh họa do AI tạo

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch ngày 21/7 khi VN-Index giảm gần 13 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Dù có thời điểm thu hẹp đà giảm trong phiên, lực cung vẫn chiếm ưu thế khiến chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ.

Sau hai phiên lao dốc liên tiếp; trong đó, phiên đầu tuần mất hơn 40 điểm và tổng mức giảm vượt 60 điểm, tâm lý nhà đầu tư vẫn khá bi quan. Việc VN-Index xuyên thủng vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.770-1.780 điểm, cùng với việc hình thành đáy sau thấp hơn đáy trước, cho thấy xu hướng điều chỉnh ngắn hạn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Ngay từ đầu phiên 21/7, áp lực bán đã lan rộng trên thị trường, kéo VN-Index có thời điểm lùi sát mốc 1.720 điểm trước khi lực cầu bắt đáy giúp chỉ số hồi phục lên gần tham chiếu. Tuy nhiên, đà hồi không duy trì được lâu khi áp lực bán gia tăng trở lại ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa, đặc biệt là các ngành dầu khí, bất động sản, xây dựng, chứng khoán và nguyên vật liệu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 12,95 điểm xuống 1.730,56 điểm. Trên sàn HOSE có 104 mã tăng và 196 mã giảm. Thanh khoản đạt hơn 789 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 23.092,4 tỷ đồng. So với phiên trước, khối lượng giao dịch giảm hơn 8% nhưng giá trị tăng gần 18%, chủ yếu nhờ các giao dịch thỏa thuận quy mô lớn.

Giao dịch thỏa thuận đạt hơn 216,3 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 9.605 tỷ đồng. Riêng cổ phiếu LPB đóng góp hơn 129,8 triệu đơn vị với giá trị khoảng 6.490 tỷ đồng.

Trong nhóm VN30, cổ phiếu dầu khí là tâm điểm giảm giá. GAS giảm sàn 7% xuống 68.000 đồng/cổ phiếu, BSR mất 6,5% xuống 23.050 đồng và PLX giảm 4,8% xuống 32.650 đồng. FPT giảm hơn 3%, GVR giảm 2%.

Ở chiều ngược lại, LPB và SSI là hai cổ phiếu hiếm hoi trong rổ VN30 giữ được sắc xanh với mức tăng trên 2%. SHB tiếp tục dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với hơn 66,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh nhưng đóng cửa tại mức tham chiếu 11.800 đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa ghi nhận diễn biến tiêu cực khi hàng loạt mã giảm sâu. CTS, SSC, ACC, TNT, TCM và đặc biệt PNJ đều đóng cửa ở mức giá sàn. Riêng PNJ khớp hơn 9,6 triệu cổ phiếu nhưng vẫn còn dư bán giá sàn hơn 9,7 triệu đơn vị. Nhiều mã khác như DXG, QCG, BSI, DIG, ITC, TVS, TCI, LCG, PVT, PVD, BCE, GEX, PGD, OGC và GEE cũng giảm từ hơn 3% đến trên 6%.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 3,67 điểm, tương đương 1,29%, xuống 280,74 điểm với 59 mã tăng và 88 mã giảm. Thanh khoản đạt hơn 71,8 triệu cổ phiếu, giá trị 1.219,4 tỷ đồng. Trong nhóm cổ phiếu lớn, PVS giảm 8,2%, PVC giảm 6,3%, trong khi CEO, MBS và SHS đóng cửa ở mức tham chiếu.

Tại UPCOM, chỉ số UPCOM-Index giảm 0,92 điểm xuống 125,43 điểm. Thanh khoản đạt gần 29,7 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch 453,9 tỷ đồng. Thị trường chủ yếu dao động dưới tham chiếu với biên độ hẹp trong phần lớn thời gian giao dịch.

Áp lực bán diễn ra trên diện rộng trong bối cảnh tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường sau khi các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng bị phá vỡ. Dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện ở một số thời điểm nhưng chưa đủ mạnh để tạo sự lan tỏa, trong khi lực bán vẫn tập trung tại nhiều nhóm ngành dẫn dắt.

Với việc VN-Index đã giảm hơn 70 điểm chỉ sau ba phiên giao dịch và lùi về vùng 1.730 điểm, diễn biến trong các phiên tới sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng hấp thụ nguồn cung của dòng tiền. Giới phân tích cho rằng thị trường cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng mới sau nhịp điều chỉnh mạnh, trong khi tâm lý nhà đầu tư nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì trạng thái thận trọng trong ngắn hạn.

Văn Giáp/Bnews/vnanet.vn 


Tin cùng chuyên mục