AFC xây dựng quỹ 2 tỷ USD hỗ trợ phục hồi kinh tế châu Phi

09:01' - 14/05/2022
BNEWS Tập đoàn Tài chính châu Phi (AFC) đang xây dựng quỹ trị giá 2 tỷ USD để giúp các tổ chức lục địa này phục hồi sau đại dịch COVID-19 và vượt qua những thách thức do cuộc xung đột tại Ukraine gây ra.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi cho biết, trong tuyên bố ngày 13/5, AFC nói rõ sẽ cung cấp tối đa 50% kinh phí và huy động phần còn lại từ các nhà đầu tư và nhà tài chính phát triển khác.

 

Toàn bộ số tiền sẽ được giải ngân dưới dạng các khoản vay cho các bên cho vay thương mại, các tổ chức phát triển khu vực và ngân hàng trung ương để phục vụ mục tiêu phục hồi kinh tế.

Kể từ khi thành lập năm 2007 tới nay, AFC đã đầu tư hơn 9,5 tỷ USD vào các ngành năng lượng, hậu cần và thăm dò ở 35 quốc gia châu Phi./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục