Ai Cập phát hiện các hầm mộ cổ đại cách đây hơn 2000 năm

11:35' - 25/08/2017
BNEWS Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết các nhà khảo cổ vừa phát hiện 5 hầm mộ từ thời La Mã cổ đại cách đây hơn 2.000 năm.

Thông báo ngày 24/8 của bộ trên cho biết các hầm mộ được phát hiện tại vùng sa mạc Beir al-Shagala gần ốc đảo Dakhla, phía Tây Nam Cairo. Những hầm mộ này được xây bằng gạch bùn và bên trong có một số ngôi mộ. Trong số này có một hầm mộ hình kim tự tháp và một hầm mộ có mái vòm. 

Trong các hầm mộ cổ này, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều cổ vật, trong đó có bộ bình gốm, bát hương bằng đất sét, tượng nhân sư nhỏ bằng sa thạch và những mảnh gốm. Trên một mảnh gốm có các chữ tượng hình và một mảnh gốm khác có văn bản viết bằng chữ cổ thời pharaoh.

Trong thời gian gần đây, rất nhiều cổ vật và lăng mộ hàng nghìn năm tuổi đã được phát hiện và công bố tại Ai Cập./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục