BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 25/1, Ai Cập và Jordan đã ký một thỏa thuận hợp tác nhằm xây dựng tuyến cáp ngầm chung đầu tiên kết nối hai nước, được đặt tên là "Cầu San hô".
Tuyến cáp này sẽ đóng vai trò là cầu nối liên lạc quan trọng giữa thành phố Taba của Ai Cập với thành phố Aqaba của Jordan, thiết lập cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mạnh mẽ giữa hai nước.
Thỏa thuận được ký kết giữa Telecom Egypt (WE), công ty viễn thông hàng đầu của Ai Cập và là một trong những nhà khai thác cáp ngầm lớn nhất trong khu vực, với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông NaiTel của Jordan.
Tuyến cáp ngầm mới đi qua vịnh Aqaba sẽ nâng cao lợi thế cạnh tranh về mặt địa lý của Ai Cập với tư cách là điểm trung chuyển quốc tế quan trọng giữa Đông và Tây và của Jordan là điểm trung chuyển chính cho các quốc gia thuộc khu vực Levant, Iraq và vùng Vịnh, đồng thời là điểm hội tụ thứ cấp giữa châu Á và châu Âu.
Phát biểu tại lễ ký kết, bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ Thông tin Ai Cập Amr Talaat cho biết tuyến cáp mới sẽ tăng cường quan hệ song phương trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ thông tin.
Ông nói thêm rằng dự án này phù hợp với các sáng kiến của Ai Cập nhằm củng cố cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quốc tế và góp phần nâng cao vị thế của nước này như một hành lang dữ liệu khu vực. Bộ trưởng Talaat lưu ý rằng mục tiêu là tối ưu hóa việc sử dụng vị trí địa lý đặc biệt của Ai Cập, để trở thành điểm hội tụ nổi bật của hệ thống cáp internet dưới biển toàn cầu.
Giám đốc điều hành của công ty WE, Mohamed Nasr, nhấn mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông kết nối giữa hai thành phố Taba và Aqaba sẽ giúp biến cả Ai Cập và Jordan trở thành cửa ngõ quan trọng cho kết nối viễn thông quốc tế giữa châu Á, châu Phi và châu Âu.
Vào tháng 5/2023, công ty WE thông báo hoàn thành việc xây dựng tuyến cáp thứ hai và cũng là cuối cùng của hệ thống internet dưới biển 2Africa - tuyến cáp liên lạc dưới biển dài nhất thế giới tại Ai Cập.
Vào tháng 10/2023, WE đã ký thỏa thuận với hệ thống cáp ngầm Medusa để mở rộng mạng lưới Địa Trung Hải đến Biển Đỏ vào cuối năm 2025.
Theo ông Talaat, đầu tư của Ai Cập vào việc phát triển mạng lưới cáp internet ngầm dưới biển lên tới 600 triệu USD trong năm 2023, với doanh thu hàng năm dự kiến lên tới 250 triệu USD.
Tin liên quan
Cuba và Pháp sẽ kết nối cáp ngầm Internet
Một tuyến cáp quang biển sẽ kết nối đảo Martinica của Pháp với Cuba vào năm 2023 theo thỏa thuận vừa được ký kết giữa doanh nghiệp viễn thông Cuba ETECSA và công ty Orange của Pháp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5 và 2,9% của tháng 4.









