BNEWS Bộ Tài chính Sri Lanka ngày 8/5 cho biết Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) đang xem xét cấp 100 triệu USD hỗ trợ khẩn cấp cho nước này.
Trong một tuyên bố, Sri Lanka cho biết đã yêu cầu AIIB hỗ trợ thanh khoản ngoại tệ cho các ngân hàng quốc doanh.
Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Sri Lanka Ali Sabry cho biết nền kinh tế Nam Á này đang rơi vào khủng hoảng, với dự trữ ngoại hối có thể sử dụng giảm xuống còn 50 triệu USD, do chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, đà tăng của giá dầu và chính sách cắt giảm thuế của chính phủ Tổng thống Gotabaya Rajapaksa. Được thành lập vào năm 2014 để thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng trên khắp châu Á, AIIB thu hút phần lớn nguồn tài trợ từ Trung Quốc.Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang là chủ nợ lớn của Sri Lanka, với khoản nợ còn tồn đọng trị giá 6,5 tỷ USD trong thập kỷ qua cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn, bao gồm đường cao tốc, cảng, sân bay và nhà máy điện than.
Trung Quốc đã mở rộng một khoản vay hợp vốn cho trị giá 1,3 tỷ USD cho Sri Lanka và một thỏa thuận hoán đổi bằng đồng NDT trị giá 1,5 tỷ USD để tăng dự trữ của nước này. Hai nước đang đàm phán về hạn mức tín dụng 1,5 tỷ USD và khoản vay hợp vốn mới lên tới 1 tỷ USD. Mới đây, Trưởng phái đoàn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Sri Lanka, ông Masahiro Nozaki, cho biết IMF sẽ bắt đầu vòng thảo luận mang tính kỹ thuật tiếp theo với Sri Lanka từ ngày 9-23/5 trong một tuyên bố rằng tổ chức này cam kết hỗ trợ Sri Lanka phù hợp với các chính sách của IMF.Sri Lanka đang hy vọng IMF sẽ giúp nước này vượt qua các vấn đề thiếu hụt ngoại tệ đã dẫn đến khủng hoảng kinh tế.
Tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men đã khiến hàng nghìn người xuống đường biểu tình. Tổng thống Rajapaksa ngày 6/5 đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai trong vòng 5 tuần qua, trao nhiều quyền hạn cho các lực lượng an ninh để đối phó với làn sóng biểu tình chống chính phủ đang dâng cao khiến đất nước rơi vào tình trạng đình trệ./.Tin liên quan
Lợi nhuận ngân hàng ING giảm hơn một nửa do khủng hoảng ở Ukraine
Ngân hàng hàng đầu của Hà Lan ING ngày 6/5 cho biết lợi nhuận quý I/2022 giảm hơn một nửa do xung đột Nga-Ukraine.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngTrải nghiệm loạt giải pháp tài chính tại của VPBank
Khởi động tại AEON Mall Bình Tân (TP.HCM), chuỗi hành trình “VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi” đã thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều hoạt động tương tác sôi động.
-
Ngân hàngGiúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng từ nguồn vốn chính sách
Thiếu vốn sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định là những rào cản lớn khiến nhiều người sau cai nghiện ma túy dễ rơi vào bế tắc và tái nghiện.
-
Ngân hàngĐồng yên tiệm cận mức thấp kỷ lục trong 40 năm so với USD
Đồng nội tệ của Nhật Bản đã liên tục mất giá trong nhiều năm trở lại đây và đang phải chịu áp lực giảm giá mới.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 23/6: Giá USD tiếp tục đi lên
Tại Vietcombank lúc 8h30, giá USD được niêm yết ở mức 26.128 VND/USD mua vào và 26.448 VND/USD bán ra, cùng tăng 6 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên trước.
-
Ngân hàngChính thức nới tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 40% từ 1/7
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 25/2026, nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%, đồng thời điều chỉnh quy định LDR, góp phần ổn định vĩ mô, áp dụng từ 1/7/2026.
-
Ngân hàngFed đối mặt áp lực tăng lãi suất khi lạm phát chưa hạ nhiệt
Chỉ số lạm phát PCE của Mỹ dự kiến tăng trong tháng 5/2026, củng cố quan điểm thắt chặt tiền tệ của Fed và làm gia tăng kỳ vọng cơ quan này sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay.
-
Ngân hàngVốn tín dụng chính sách tạo đòn bẩy cho kinh tế nông thôn
Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, nhiều nông dân ở tỉnh Vĩnh Long mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 22/6: USD nhích nhẹ, NDT giảm giá
Thị trường ngoại tệ ngày 22/6 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các đồng tiền chủ chốt.
-
Ngân hàngNgân hàng trung ương toàn cầu vẫn cảnh giác với lạm phát
Dù thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran giúp hạ nhiệt giá dầu, nhiều ngân hàng trung ương lớn vẫn duy trì lập trường thận trọng trước nguy cơ lạm phát kéo dài và biến động địa chính trị.










