Air France dự định cắt giảm 1.500 việc làm

13:25' - 28/02/2020
BNEWS Hãng hàng không Air France của Pháp dự kiến từ nay đến cuối năm 2022 sẽ cắt giảm 1.500 việc làm, chủ yếu trong bộ phận mặt đất.
Máy bay của Hãng hàng không Air France-KLM đỗ gần trụ sở hãng tại sân bay Roissy-Charles de Gaulle, phía bắc Paris (Pháp). Ảnh: AFP/TTXVN

Air France từng có 45.000 nhân viên trong năm 2018, bao gồm 29.000 nhân viên mặt đất, 11.800 tiếp viên hàng không và 3.800 phi công. Tính đến cuối năm 2019, số này giảm xuống còn 41.230 nhân viên.

Theo kế hoạch hiện đang được Air France đàm phán với nghiệp đoàn lao động, số nhân viên của hãng sẽ giảm 1.510 người, từ mức 41.230 nhân viên cuối năm 2019 xuống còn 39.720 nhân viên vào cuối năm 2022. Trong khoảng thời gian này, dự kiến sẽ có khoảng 3.800 nhân viên nghỉ việc với lý do nghỉ hưu, từ chức…

Trước đó, ngày 27/2, Air France thông báo hãng đang triển khai các biện pháp cắt giảm chi phí, bao gồm việc ngừng một phần hoạt động tuyển dụng, nhằm bù đắp tác động từ bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đến lĩnh vực dịch vụ.

Giám đốc tài chính của Air France Steven Zaat trong một lá thư gửi các quản lý mới đây cho biết, tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động đi bay của hành khách đã gia tăng đáng kể từ tuần trước, với việc hủy chuyến không chỉ đối với các chuyến bay đến Trung Quốc và châu Á, mà còn các điểm đến trong toàn mạng lưới của hãng hàng không.

Air France, hãng hàng không đối tác KLM và các hãng hàng không khác đã ngừng hầu hết các chuyến bay tới Trung Quốc.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ước tính dịch COVID-19 có thể khiến doanh thu của các hãng hàng không hoạt động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương giảm 27,8 tỷ USD trong năm 2020./.

Xem thêm:

>>Air France cắt giảm chi tiêu, bù đắp thiệt hại do dịch COVID-19

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục