BNEWS Airbus cho biết ước tính trong thời gian từ quý IV/2022 đến quý III/2024, hoạt động đi lại bằng đường hàng không toàn cầu sẽ đạt mức trước khi bùng phát dịch.
Hãng sản xuất máy bay Airbus ngày 18/2 dự báo đi lại bằng đường hàng không ở châu Á sẽ tăng trở lại khi có thêm nhiều nước dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa ở biên giới, và khu vực này sẽ chiếm phần lớn nhu cầu về máy bay trong 20 năm tới.
Trong khi Mỹ và nhiều nước châu Âu đã nới lỏng các biện pháp hạn chế và nhu cầu đã được khôi phục, châu Á đang tụt lại phía sau khi du khách nước ngoài vẫn bị cấm và các quy định cách ly bắt buộc vẫn đang có hiệu lực ở nhiều nước.
Tuy nhiên, gần đây, một số nước châu Á đã thông báo sẽ chấp nhận hành khách quốc tế đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, tạo "cú hích" rất cần cho ngành công nghiệp vốn bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh.
Phát biểu tại Singapore Airshow, sự kiện hàng không vũ trụ lớn nhất châu Á, Phó Giám đốc tiếp thị của Airbus, ông Alexis Vidal cho biết: "Thị trường đã rất khó khăn trong vài năm qua nhưng đang phục hồi rõ rệt. Đây sẽ là giai đoạn rất phấn khích đối với ngành hàng không".
Tuần trước, Philippines đã mở lại biên giới cho hành khách nước ngoài đã tiêm phòng và Australia cũng thông báo sẽ ra quyết định tương tự vào tuần tới. Trong khi đó, Singapore đã mở rộng danh sách các quốc gia có thỏa thuận miễn cách ly khi nhập cảnh.
Ông Vidal nhận định "tin tức tốt lành là các đường biên giới đang từng bước được mở lại". Ông cũng dự báo rằng nhu cầu sẽ tăng mạnh vì mọi người đều rất muốn đi du lịch.
Triển lãm hàng không Singapore Airshow lần này thu hút hàng trăm đại diện của ngành hàng không, ít hơn so với bình thường vì dịch bệnh. Lịch trình chính trong 4 ngày diễn ra sự kiện là tìm cách thức thúc đẩy đà phục hồi trong một khu vực mà khách du lịch quốc tế vẫn đang phải đối mặt với một loạt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt này.
Airbus cho biết ước tính trong thời gian từ quý IV/2022 đến quý III/2024, hoạt động đi lại bằng đường hàng không toàn cầu sẽ đạt mức trước khi bùng phát dịch. Đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dự báo du lịch hàng không sẽ đạt mức trước năm 2019 vào quý I/2023.
Ông Vidal cho biết Airbus vẫn tin tưởng vào khu vực này, cho rằng châu Á - Thái Bình Dương sẽ chiếm 42% trong số hơn 9.400 máy bay cỡ vừa và lớn mà thế giới cần trong 20 năm tới./.
Tin liên quan
Mở cửa an toàn, hiệu quả: Thời cơ vàng của du lịch Việt Nam?
Chiều 18/2, UBND tỉnh Bình Định, Tổng cục Du lịch phối hợp cùng Tập đoàn FLC tổ chức Tọa đàm “Mở cửa an toàn, hiệu quả: Thời cơ vàng của du lịch Việt Nam” tại FLC Quy Nhơn, TP Quy Nhơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnUOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 9,2%
Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 9,2%, từ mức 8,5% trước đó, sau khi tăng trưởng quý III vượt kỳ vọng và số liệu hai quý đầu năm được điều chỉnh tăng.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Có thể cần tăng lãi suất để ngăn lạm phát kéo dài
Biên bản cuộc họp tháng 9 cho thấy các quan chức Fed phát tín hiệu rằng họ có thể bỏ phiếu tăng lãi suất một lần nữa, nhưng không đưa ra dấu hiệu rõ ràng về thời điểm.
-
Ý kiến và Bình luậnIMF: Làn sóng đầu tư AI tiếp sức cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết, đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp kinh tế toàn cầu duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 3%.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Campuchia đạt được thỏa thuận quan trọng về thương mại
Báo chí Campuchia trong các ngày 10-11/10 đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Vương quốc Campuchia.
-
Ý kiến và Bình luậnThủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia: Củng cố tin cậy, nâng tầm hợp tác
Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân.
-
Ý kiến và Bình luậnDoanh nhân thời hội nhập: Công nghệ hiện đại "giữ" hồn cốt ẩm thực truyền thống
Thương hiệu truyền thống hoàn toàn có thể bứt phá và vươn xa nếu người thủ lĩnh biết dùng công nghệ làm đòn bẩy để giữ gìn bản sắc.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung trên nhiều lĩnh vực
Chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa quan trọng và đóng góp trên nhiều lĩnh vực đối với quan hệ hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác thương mại Việt - Trung tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất hơn
Kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc đạt 253,1 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 37,6% so với cùng kỳ, với dư địa mở rộng hợp tác và xuất khẩu.
-
Ý kiến và Bình luậnKhuyến khích đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh: Bước đột phá trong tư duy phát triển
Chuyển từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm kinh tế cần đi đôi với hoàn thiện thể chế, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và kiểm soát xung đột lợi ích.













