Airbus vượt xa Boeing về lượng máy bay đặt mua năm 2015

09:56' - 09/12/2015
BNEWS ngày 8/12, tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu thông báo đã vượt xa đối thủ Boeing của Mỹ về số lượng máy bay đặt mua trong năm 2015.
Airbus vượt xa Boeing về lượng máy bay đặt hàng năm 2015. Ảnh: impomag.com

Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai “đại gia” chế tạo máy bay hàng đầu thế giới, Boeing cho biết hãng này vẫn duy trì được vị trí quán quân về số lượng máy bay chuyển giao cho khách hàng trên toàn cầu.

Airbus cho biết kể từ đầu năm 2015 đến hết tháng 11, hãng này đã nhận được đơn đặt hàng mua tổng cộng hơn 1.000 máy bay chở khách các loại, gần gấp đôi so với số lượng máy bay mà khách hàng trên toàn cầu đã đặt mua của Boeing từ đầu năm đến hết ngày 2/12.

Riêng trong tháng 11 vừa qua, Airbus đã bán được 169 chiếc máy bay chở khách các loại, nâng tổng số máy bay đặt mua trong năm 2015 lên 1.079 chiếc so với 655 chiếc đặt mua của Boeing.

Dòng máy bay thân hẹp của Airbus vẫn chiếm tới gần 70% số lượng máy bay được đặt mua trong 11 tháng qua, trong đó riêng máy bay Airbus A320 đạt 876 chiếc so với 389 chiếc Boeing 737 cùng hạng của đối thủ Boeing.

Trong năm 2015, các thế hệ máy bay chở khách thân rộng như A330, A350 và A380 của Airbus khá đắt khách hơn so với các loại máy bay cùng hạng Boeing 747, Boeing 777 và Boeing 787 của Boeing.

Tuy nhiên, Boeing vẫn duy trì được vị trí tập đoàn chế tạo máy bay lớn nhất thế giới tính về số lượng máy bay chở khách các loại đã chuyển giao.

Tính từ đầu năm tới nay, Boeing đã chuyển giao cho khách hàng trên toàn cầu 709 máy bay thương mại, có thể đạt được mục tiêu đề ra từ 750 đến 755 chiếc.

Trong khi đó, tổng số máy bay thương mại Airbus đã chuyển giao cho khách hàng trong năm 2015 là 556 chiếc, còn một khoảng cách khá xa so với mục tiêu đề ra 630 chiếc.

Với việc Quốc hội Mỹ, sau một thời gian tranh cãi, vừa thông qua dự luật gia hạn hoạt động của Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Ex-ImBank, Boeing hy vọng trong năm 2016 có thể gặt hái được nhiều hơn, dự kiến ký được các hợp đồng với tổng trị giá 127 tỷ USD so với khoảng 122 tỷ USD trong năm 2015 này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục