Algeria mở các chi nhánh ngân hàng ở châu Phi và châu Âu

08:02' - 06/05/2021
BNEWS Bộ trưởng Tài chính Algeria Aïmen Benabderrahmane cho biết trong một tuyên bố rằng Algeria sẽ khai trương các chi nhánh của các ngân hàng của nước này ở các nước châu Phi và châu Âu.

Theo  Bộ trưởng Tài chính Benabderrahmane, tiến độ chuẩn bị cho dự án này đã đạt khoảng 90%.

Việc mở các chi nhánh ngân hàng này nhằm đáp lại sự bất bình và tạo thuận lợi cho các giao dịch của của các nhà kinh doanh Algeria.

Việc triển khai dự án này đã bị trì hoãn do đại dịch COVID-19, vốn tác động đến các giao dịch và hoạt động khác nhau kinh tế toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính Benabderrahmane cũng đã đưa ra lời kêu gọi các nhà kinh doanh đang sở hữu số tiền lớn “hãy gửi tiền vào các ngân hàng”.

Theo ông, các quỹ  tiền tệ này sẽ được dùng để tài trợ cho các dự án kinh tế giúp phục hồi hiệu quả nền kinh tế quốc gia cũng như để khôi phục giá trị của đồng tiền Algeria, bởi vì giá trị của tiền tệ của một quốc gia phụ thuộc vào sức mạnh của nền kinh tế của quốc gia đó.

Việc bảo tồn giá trị này hiện là một thách thức quốc gia cần phải giải quyết với nỗ lực phối hợp của tất cả nhà điều hành kinh tế./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục