Algeria muốn hợp tác với nước ngoài để khai thác vàng

13:38' - 22/10/2018
BNEWS Algeria đang thảo luận với các công ty nước ngoài về việc hợp tác khai thác các mỏ vàng của quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu tại một diễn đàn do nhật báo El Moudjahid tổ chức tại thủ đô Algiers ngày 21/10, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Mỏ Algeria Youcef Yousfi cho biết Algeria đang thảo luận với các công ty nước ngoài về việc hợp tác khai thác các mỏ vàng của quốc gia Bắc Phi này.

Ông Yousfi nói rằng trữ lượng vàng tiềm năng của Algeria hiện vẫn "chưa ước tính được một cách chính xác" nên đất nước rất cần thu hút các đối tác nước ngoài có chuyên môn trong lĩnh vực này.

Hiện Algeria chỉ đang khai thác một mỏ vàng duy nhất là Tirek-Amesmessa ở Hoggar thuộc tỉnh Tamanrasset, cực Nam nước này. Sản lượng vàng khai thác từ mỏ này đạt mức kỷ lục trong 2009, nhưng mới chỉ đạt khoảng một tấn vàng.

Mỏ vàng này trước đây do công ty GMA Resources (Australia) điều hành khai thác, sau đó công ty năng lượng quốc gia Sonatrach tiếp quản và đang tìm kiếm một đối tác mới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục