Algeria sẽ ngày càng ít khí tự nhiên để xuất khẩu

13:02' - 23/07/2019
BNEWS Ngày 22/7, Bộ trưởng Năng lượng Algeria, Mohamed Arkab cho biết, quốc gia Bắc Phi này tiêu thụ khoảng 20 tỷ m3 khí đốt tự nhiên hàng năm để đáp ứng nhu cầu sản xuất điện trong nước.

Theo ông Mohamed Arkab, hiện Algeria cần tăng cường sử dụng nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất điện. Ông Arkab cũng kêu gọi người dân tránh lãng phí trong việc sử dụng điện.

Trước đó, vào ngày 23/6, ông Arkab từng tiết lộ rằng việc sản xuất điện ở Algeria chủ yếu đến từ khí đốt tự nhiên với tỷ lệ 99%. Hiện Algeria sản xuất khoảng 20.000 MW điện/năm và đang có kế hoạch tăng lên 27.000 MW/năm trong vài năm tới.

Sau một đợt nắng nóng vừa qua nên mức tiêu thụ điện ở Algeria đã ghi nhận kỷ lục mới với 15.044 MW chỉ trong một ngày 7/7. Các nhà quan sát cho rằng với tốc độ tiêu thụ này Algeria sẽ ngày càng ít khí tự nhiên để xuất khẩu./.

Xem thêm:

>>Dự trữ ngoại hối của Algeria “bốc hơi” hơn 120 tỷ USD trong 5 năm

>>Các nước trong và ngoài OPEC sẽ gia hạn thoả thuận cắt giảm sản lượng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục