Algeria sẽ tăng sản lượng dầu mỏ thêm 11.000 thùng/ngày từ tháng 6/2022

10:50' - 06/05/2022
BNEWS Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Algeria Mohamed Arkab, hôm 5/5 cho biết sản lượng dầu của quốc gia này sẽ được tăng thêm khoảng 11.000 thùng/ngày vào tháng 6/2022.

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Algeria Mohamed Arkab, hôm 5/5 cho biết sản lượng dầu của quốc gia này sẽ được tăng thêm khoảng 11.000 thùng/ngày vào tháng 6/2022, theo các quyết định được đưa ra tại Hội nghị bộ trưởng lần thứ 28 của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+.

 

Phát biểu sau khi kết thúc cuộc họp, ông Arkab cho biết quyết định này đã được các nước tham gia thống nhất sau khi tham khảo báo cáo của các chuyên gia thuộc ủy ban kỹ thuật.

Các báo cáo này nhấn mạnh rằng nguồn cung và các nguyên tắc cơ bản của thị trường là ổn định, mặc dù còn một số chỉ số tăng trưởng kinh tế chưa chắc chắn.

Sản lượng dầu của Algeria sẽ tăng từ 1.013.000 thùng/ngày trong tháng 5/2022 lên khoảng 1.024.000 thùng/ngày từ tháng Sáu tới.

Những người tham gia cuộc họp này đã quyết định nâng sản lượng chung của toàn khối, bao gồm 23 nước, thêm 432.000 thùng/ngày vào tháng 6/2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục