BNEWS Amazon cho biết còn quá sớm để dự đoán tác động của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch COVID-19 đến chi tiêu của người tiêu dùng trong kỳ nghỉ lễ.
Trưởng bộ phận kinh doanh tiêu dùng toàn cầu Dave Clark của công ty công nghệ Amazon.com Inc, ngày 28/11 cho biết còn quá sớm để dự đoán tác động của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch COVID-19 đến chi tiêu của người tiêu dùng trong kỳ nghỉ lễ. Chuyên gia này cho rằng người tiêu dùng sẽ tăng cường mua sắm ngay từ bây giờ.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS, ông Clark cho hay ông “rất lạc quan” về khả năng của các nhà khoa học và công ty dược phẩm, đang phát triển vaccine hiệu quả để đối phó với biến thể mới, trong khi người tiêu dùng cân nhắc diễn biến tình hình và “sẽ tiếp tục cuộc sống của họ trong mùa lễ hội này”. Nhận định trên của ông Clark đưa ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng gián đoạn gần đây liên quan tới sự lây lan của biến thể Delta. Ông Clark cho rằng người tiêu dùng đang hướng tới việc khôi phục cuộc sống thường nhật sau thời gian dài bị phong tỏa và áp dụng các hạn chế phòng ngừa dịch bệnh khác. Ngoài ra, ông Clark cho biết thêm lạm phát hiện không ảnh hưởng xấu đến chi tiêu của người tiêu dùng. Amazon có một ngày lễ mua sắm Black Friday "kỷ lục”. Người mua sắm chi tiêu cho quần áo và đồ trang trí nhà cửa, đây là một dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng có kế hoạch quay lại cuộc sống thường nhật. Trong khi đó, ông Clark cho hay chi tiêu cho đồ điện tử giảm sau khi người dân đầu tư để làm việc từ xa. Mỹ và nhiều quốc gia khác hiện áp đặt các hạn chế đi lại sau khi xuất hiện biến thể mới Omicron với lần đầu được phát hiện tại Nam Phi và bắt đầu lan rộng ra các khu vực khác trên thế giới.Tại Hà Lan, cơ quan y tế nước này cho biết 13 trường hợp nhiễm biến thể Omicron đã được tìm thấy trong số các hành khách trên hai chuyến bay đến Amsterdam cuối tuần qua từ Nam Phi. Các ca nhiễm biến thể Omicron cũng được phát hiện tại Anh, Đan Mạch và Australia (Ô-xtrây-li-a) trong những ngày gần đây. /.
Tin liên quan
WHO: Các nước cần cảnh giác trước những nguy cơ "rất cao" của biến thể Omicron
Tổ chức Y tế thế giới đánh giá biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan trên toàn thế giới, gây ra nguy cơ toàn cầu ở mức "rất cao".
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.











