Amazon tham vọng thiết lập mạng lưới 3.236 vệ tinh ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp

08:10' - 11/10/2023
BNEWS Kuiper là dự án của công ty Amazon nhằm xây dựng mạng lưới gồm 3.236 vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, hướng tới mục đích cung cấp khả năng truy cập Internet tốc độ cao ở mọi nơi trên thế giới.

Hai vệ tinh đầu tiên của Amazon đã được phóng lên quỹ đạo, khởi đầu kế hoạch của tập đoàn này xây dựng một mạng lưới vệ tinh ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Chiều 6/10, một tên lửa Atlas V của United Launch Alliance (ULA) đã rời bệ phóng tại căn cứ Cape Canaveral ở bang Florida (Mỹ), thực hiện sứ mệnh Protoflight thiết lập mạng vệ tinh thuộc Dự án Kuiper của Amazon. Protoflight là sứ mệnh đầu tiên trong chương trình hợp tác thương mại giữa ULA và Amazon nhằm thực hiện dự án nói trên.

 

Kuiper là dự án của công ty công nghệ đa quốc gia Amazon nhằm xây dựng mạng lưới gồm 3.236 vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, hướng tới mục đích cung cấp khả năng truy cập Internet tốc độ cao ở mọi nơi trên thế giới.

Ông Gary Wentz, Phó Chủ tịch ULA phụ trách chương trình chính phủ và thương mại, khẳng định đây là bước đi đầu tiên triển khai sáng kiến của Amazon nhằm cung cấp dịch vụ băng thông rộng nhanh chóng với giá cả phải chăng cho mọi cộng đồng dân cư trên Trái Đất./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục