BNEWS Ngày 16/11, tập đoàn thương mại điện tử Amazon cho biết họ đã sa thải một số nhân viên trong bộ phận thiết bị.
Động thái này nằm trong kế hoạch cắt giảm khoảng 10.000 việc làm của Amazon, bao gồm cả bộ phận bán lẻ và nguồn nhân lực.
Đây là thông báo sa thải chính thức đầu tiên của Amazon kể từ khi các phương tiện truyền thông, trong đó có Reuters, đưa tin về kế hoạch cắt giảm việc làm của “đại gia” bán lẻ này từ ngày 14/11 vừa qua. Thông báo này đã góp thêm tên Amazon vào danh sách đang ngày càng dài các công ty công nghệ vừa tuyên bố cắt giảm nhân sự, đồng thời gây bất ngờ cho nhiều người bởi Amazon vốn nổi tiếng với thành tích tạo ra nhiều việc làm. Giám đốc điều hành Amazon, Dave Limp, cho biết tập đoàn này đã quyết định hợp nhất các nhóm trong bộ phận thiết bị của họ. Ông nói: “Chúng ta tiếp tục phải đối mặt với một môi trường kinh tế vĩ mô bất thường và không chắc chắn. Vì vậy, chúng tôi đã tính toán trong vài tháng qua để ưu tiên hơn nữa những gì quan trọng nhất đối với khách hàng và doanh nghiệp của chúng tôi". Các đợt sa thải vẫn đang được Amazon dần thực hiện, nhằm loại bỏ khoảng 10.000 việc làm, tương đương khoảng 3% tổng lực lượng lao động của Amazon. Nguồn tin quen thuộc với kế hoạch cắt giảm việc làm của Amazon cho biết, tập đoàn này cũng đã đề xuất nghỉ việc tự nguyện đối với một số nhân viên thuộc mảng nhân sự. Trong nhiều năm, nhà bán lẻ này đã đặt mục tiêu biến Alexa, trợ lý ảo được tương tác bằng giọng nói cho các tiện ích mà Amazon bán, trở nên phổ biến. Mặc dù không rõ người dùng đã tiếp cận sản phẩm này tốt như thế nào, song việc phát triển Alexa đã khiến số lượng nhân viên cho mảng này của Amazon tăng lên 10.000 người vào năm 2019. Tuy nhiên, Alexa không thành công như kỳ vọng. Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos, cho biết hãng thường bán các thiết bị Alexa với giá chiết khấu và đôi khi dưới giá gốc. Trong khi Amazon đã vất vả mã hóa các câu trả lời thông minh để Alexa có thể đáp ứng yêu cầu từ người dùng thì đối thủ của nó là OpenAI do Google phát triển và Microsoft Corp của Alphabet Inc đã có những bước đột phá trong chatbot, có thể phản hồi như con người mà không cần dùng tay giữ. Trước đó, Amazon cũng đã thông báo kế hoạch đóng băng tuyển dụng đối với các vị trí trong mảng bán lẻ. Trong những tháng gần đây, Amazon đã đóng cửa dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đóng cửa gần hết trung tâm chăm sóc khách hàng ở Mỹ, loại bỏ robot giao hàng tự động, đóng cửa chuỗi cửa hàng truyền thống kém hiệu quả và đóng cửa hoặc hoãn hủy xây dựng một số nhà kho mới. Amazon đã gây kinh ngạc cho giới đầu tư khi công bố kết quả kinh doanh quý III đầy thất vọng hồi tháng 10 vừa qua. Điều đó đã khiến giá cổ phiếu của tập đoàn này giảm hơn 13%, vốn hóa thị trường rơi xuống dưới mốc 1.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020. Việc bán tháo tiếp tục diễn ra nhiều ngày sau đó xóa sạch gần như toàn bộ thành quả của cổ phiếu này trong thời đại dịch. Việc Amazon cắt giảm việc làm hoàn toàn đi ngược với nỗ lực của tập đoàn này cách đây nhiều tháng nhằm tăng gấp đôi mức lương cơ bản cho nhân viên trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp khác nhằm thu hút nhân tài.Meta Platforms Inc., công ty mẹ của Facebook, vào tuần trước đã thông báo về việc loại bỏ 11.000 việc làm, theo sau kế hoạch cắt giảm nhân viên tại Twitter Inc, Microsoft, Snap Inc và các công ty công nghệ lớn khác./.
Tin liên quan
Amazon ra mắt dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa tại 32 bang của Mỹ
Công ty Amazon vừa ra mắt Amazon Clinic - dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa mới hoạt động tại 32 tiểu bang của Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpCác doanh nghiệp Mỹ lạc quan hơn về triển vọng kinh doanh tại Trung Quốc
Theo báo cáo thường niên về tình hình kinh doanh tại Trung Quốc của AmCham Shanghai, niềm tin kinh doanh của các công ty Mỹ đã phục hồi sau bốn năm ở mức thấp kỷ lục.
-
Doanh nghiệpĐồng Tháp hợp tác "4 nhà" xây dựng vùng lúa sinh thái Tràm Chim
Ngày 10/9, Tập đoàn The PAN Group phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ ký kết "4 nhà", hợp tác xây dựng vùng lúa sinh thái Tràm Chim.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp bán lẻ Mỹ dùng tiền hoàn thuế quan để giảm giá
Các doanh nghiệp bán lẻ và tiêu dùng tại Mỹ đang sử dụng khoản tiền hoàn thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao để giảm giá bán hàng hóa và duy trì tỷ suất lợi nhuận trong bối cảnh lạm phát tăng.
-
Doanh nghiệpTuyên Quang chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Thái Nguyên – Yên Bái
Tuyên Quang chấp thuận chủ trương đầu tư đường dây 500kV Thái Nguyên - Yên Bái gần 4.600 tỷ đồng do EVNNPT làm nhà đầu tư.
-
Doanh nghiệpLưới điện truyền tải cần đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu phát triển của Lâm Đồng
Lưới điện truyền tải tại Lâm Đồng đang chịu áp lực mang tải cao, đòi hỏi phải đi trước một bước để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
-
Doanh nghiệpNhật Bản - Hàn Quốc tăng cường hợp tác về công nghệ đóng gói chip tiên tiến
Ngày 8/9, hãng Samsung Electronics của Hàn Quốc đã khai trương một trung tâm nghiên cứu đóng gói chip trí tuệ nhân tạo (AI) tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.
-
Doanh nghiệpTập đoàn của Tổng thống Donald Trump ra mắt các quỹ đầu tư thương hiệu Truth Social
Tập đoàn Trump Media & Technology Group vừa chính thức bước chân vào thị trường quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) tại Mỹ khi cho ra mắt các quỹ đầu tư mang thương hiệu mạng xã hội Truth Social.
-
Doanh nghiệpVITW 2026 khai mạc, quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ
Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) khai mạc tại Hà Nội sáng 9/9, quy tụ hơn 2.000 gian hàng, giới thiệu các giải pháp công nghiệp, công nghệ và sản xuất hiện đại.
-
Doanh nghiệpĐầu tư gần 1.900 tỷ đồng nâng năng lực lưới truyền tải điện tại Vĩnh Long
Ngày 8/9, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện phát triển công nghiệp, năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng "hai con số".









