BNEWS Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, ngân hàng trung ương) ngày 8/4 quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5,25%.
Đồng thời hạ dự báo tăng trưởng cho năm tài chính 2026-2027 xuống 6,9%, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, giá dầu tăng và sức ép tỷ giá đang phủ bóng lên triển vọng kinh tế của nước này.
Động thái mới cho thấy cơ quan điều hành chính sách tiền tệ Ấn Độ đang chuyển sang trạng thái thận trọng hơn, ưu tiên giữ ổn định vĩ mô trước các cú sốc bên ngoài ngày càng lớn.
Trong đánh giá công bố sau cuộc họp chính sách, RBI giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm tài chính 2025-2026 ở mức 7,6%, nhưng cho rằng đà mở rộng của nền kinh tế sẽ chậm lại trong năm tiếp theo, với tăng trưởng theo quý năm tài chính 2026-2027 lần lượt được dự báo ở mức 6,8% trong quý I, 6,7% trong quý II, 7% trong quý III và 7,2% trong quý IV.
Cơ quan này nhấn mạnh rủi ro lớn nhất hiện nay đến từ giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, nhất là khi Ấn Độ phải nhập khẩu hơn 85% nhu cầu dầu thô và khoảng một nửa lượng nhập khẩu đi qua eo biển Hormuz.
Theo RBI, việc dầu thô tăng giá không chỉ làm tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp, mà còn gây sức ép lên đồng rupee, làm phức tạp thêm bài toán kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng. Kinh tế Ấn Độ vẫn được đánh giá có nền tảng tương đối vững nhờ nhu cầu nội địa, dịch vụ và sản xuất, song tốc độ tăng GDP đã chậm lại còn 7,8% trong quý cuối năm 2025, so với mức 8,4% của quý trước đó.
Bối cảnh này cũng khiến hàng loạt tổ chức tài chính quốc tế điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn với triển vọng của Ấn Độ. Theo các ước tính, ngân hàng Morgan Stanley đã hạ dự báo tăng trưởng năm tài chính 2026-2027 xuống 6,2% nếu giá dầu bình quân ở mức 95 USD/thùng, trong khi HSBC cho rằng tăng trưởng có thể chậm lại còn 6,3% nếu dầu ở mức 80 USD/thùng và xuống 6% nếu giá tiến gần 100 USD/thùng. Ở kịch bản xấu hơn, nếu dầu thô vọt lên 150 USD/thùng trong một quý, tăng trưởng của Ấn Độ có thể chỉ còn 5,7%, lạm phát vượt 6% và thâm hụt tài khoản vãng lai nới lên 3% GDP.
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm ICRA cũng hạ dự báo tăng trưởng xuống 6,5%, còn Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra mức 6,1%. Các đánh giá này phản ánh lo ngại rằng chi phí năng lượng tăng sẽ bào mòn biên lợi nhuận doanh nghiệp, làm suy yếu đầu tư, gia tăng áp lực lên các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, đồng thời khiến dòng vốn ngoại dễ biến động mạnh hơn. Trong bối cảnh đó, RBI được cho là sẽ tiếp tục ưu tiên các công cụ điều hành ngoài lãi suất để ổn định thị trường thay vì vội vàng nới lỏng thêm chính sách tiền tệ.
Song song với thông điệp về tăng trưởng, RBI cho biết dự trữ ngoại hối của Ấn Độ đã phục hồi lên 697,1 tỷ USD tính đến ngày 3/4, sau hai tuần giảm liên tiếp và xuống còn 688,058 tỷ USD vào ngày 27/3. Trước đó, dự trữ ngoại hối của nước này từng đạt mức cao kỷ lục 728,49 tỷ USD vào ngày 27/2.
Sự sụt giảm vừa qua chủ yếu phản ánh việc RBI phải sử dụng dự trữ để kiềm chế biến động của đồng rupee trong bối cảnh đồng nội tệ chịu sức ép từ giá dầu tăng và căng thẳng địa chính trị tại Tây Á. Chỉ riêng tuần kết thúc ngày 27/3, kho dự trữ này đã giảm 10,288 tỷ USD, sau mức giảm mạnh hơn 11,413 tỷ USD của tuần trước đó.
Thành phần ngoại tệ - bộ phận lớn nhất trong dự trữ - giảm còn 551,072 tỷ USD, trong khi dự trữ vàng lùi xuống 113,521 tỷ USD. Diễn biến này cho thấy nhà điều hành đang tiếp tục sử dụng nguồn lực để kiềm chế biến động tỷ giá trong bối cảnh đồng rupee chịu sức ép bởi giá dầu tăng và bất ổn địa chính trị, qua đó ưu tiên giữ ổn định vĩ mô hơn là nới lỏng chính sách trong ngắn hạn.
Tin liên quan
Cơ hội vay sản phẩm tín chấp tới 2 tỷ đồng, lãi suất từ 10%/năm
Chậm nhất đến 20/4, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng phải hoàn tất việc thông báo tài khoản ngân hàng sử dụng cho hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngBIS cảnh báo rủi ro từ stablecoin trong thanh toán quy mô lớn
Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) Pablo Hernandez de Cos vừa nhận định các đồng stablecoin không phải là phương tiện thanh toán đáng tin cậy trên quy mô lớn.
-
Ngân hàngĐồng won tăng giá tác động hai chiều đến các “ông lớn” bán dẫn Hàn Quốc
Tỷ giá won/USD đã giảm khoảng 12% trong hai tháng kể từ tháng 7, từ 1.550 won/USD xuống 1.370 won/USD.
-
Ngân hàngĐồng USD tăng mạnh sau tín hiệu cứng rắn từ Chủ tịch Fed
Thị trường ngoại hối vừa khép lại tuần giao dịch với sự bứt phá mạnh mẽ của đồng USD.
-
Ngân hàngShinhan Việt Nam cùng Visa triển khai giải pháp thanh toán Click to Pay
Với dịch vụ Click to Pay, chủ thẻ không còn phải ghi nhớ hoặc nhập lại đầy đủ thông tin thẻ khi mua sắm trực tuyến.
-
Ngân hàngCảnh giác lừa đảo, bảo đảm giao dịch ngân hàng an toàn dịp lễ
Trước thềm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các ngân hàng đồng loạt thông báo lịch giao dịch, khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản qua các kênh trực tuyến.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 28/8: Giá USD tiếp tục đi xuống
Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ngày 28/8 tiếp tục đi xuống.
-
Ngân hàngHỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia dành 50 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất vay đợt 1/2026, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, ứng dụng công nghệ.
-
Ngân hàngMB đồng hành cùng “Hoa và Rác” 2026, lan tỏa lối sống xanh
Đồng hành cùng “Hoa và Rác” 2026, MB góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tái chế, tiêu dùng bền vững và trách nhiệm với môi trường.
-
Ngân hàngNgân hàng trung ương Mexico nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026
Banxico nâng dự báo GDP Mexico năm 2026 lên 1,5% nhờ kinh tế quý II khởi sắc, nhưng đầu tư yếu và bất định thương mại với Mỹ vẫn gây sức ép.











