BNEWS Lượng gạo dự trữ của Ấn Độ đã tăng vọt lên mức kỷ lục tính đến đầu tháng 9/2025, vượt xa mục tiêu quốc gia, trong khi lượng lúa mì tồn kho cũng đạt mức cao nhất trong vòng bốn năm qua.
Số liệu mới công bố cho thấy chính phủ nước này đang kiểm soát hiệu quả nguồn cung lương thực trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào mùa lễ hội cuối năm.
Cụ thể, theo số liệu từ Bộ Lương thực Ấn Độ, tính đến ngày 1/9, tổng lượng gạo tồn kho tại các kho dự trữ quốc gia đã lên tới 48,2 triệu tấn. Con số này không chỉ tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái mà còn vượt xa mục tiêu 13,5 triệu tấn do chính phủ đề ra cho thời điểm ngày 1/7. Đây là mức dự trữ gạo cao nhất từ trước đến nay mà Ấn Độ từng ghi nhận.
Trong khi đó, lượng lúa mì tồn kho cũng đạt 33,3 triệu tấn – mức cao nhất kể từ năm 2021 – vượt mục tiêu dự kiến là 27,6 triệu tấn. Mức tăng trưởng này chủ yếu nhờ hoạt động thu mua tích cực từ các cơ quan chức năng và kết quả của mùa vụ thuận lợi. Trước đó, trong ba năm liên tiếp, lúa mì từng là mặt hàng gây lo ngại do tồn kho xuống thấp và giá cả biến động mạnh.
Dự trữ gạo dồi dào hiện tại không chỉ đảm bảo an ninh lương thực trong nước mà còn tạo điều kiện để đẩy mạnh xuất khẩu. Sau khi chính phủ Ấn Độ dỡ bỏ lệnh hạn chế cuối cùng đối với xuất khẩu gạo vào tháng 3/2025, thị trường đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, lượng xuất khẩu trong năm nay dự kiến đạt mức kỷ lục 22,5 triệu tấn, tăng gần 25% so với năm trước. Đại diện một công ty thương mại quốc tế tại New Delhi nhận định, dù xuất khẩu tăng nhanh nhưng nhờ vào vụ mùa bội thu năm ngoái, lượng dự trữ trong nước vẫn duy trì ở mức cao, tạo thế cân bằng chiến lược.
Đối với thị trường nội địa, nguồn cung dồi dào mang lại lợi thế rõ rệt cho chính phủ trong việc bình ổn giá lương thực, đặc biệt là lúa mì – mặt hàng có xu hướng tăng giá vào dịp cuối năm. Một thương nhân tại Mumbai cho biết, nhờ lượng lúa mì tồn kho lớn, chính phủ có thể dễ dàng can thiệp bằng cách bán ra thị trường mở để hạ nhiệt giá, nhất là trong các dịp lễ lớn như Dussehra và Diwali vào tháng 10 – thời điểm mà nhu cầu tiêu dùng thường tăng đột biến.
Tuy nhiên, thách thức mới bắt đầu xuất hiện khi vụ thu hoạch lúa mới dự kiến bắt đầu từ tháng tới. Khối lượng thu hoạch lớn có thể khiến hệ thống kho bãi rơi vào tình trạng quá tải nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc mở rộng năng lực lưu trữ, hiện đại hóa quản lý kho và tối ưu hóa chuỗi cung ứng nông sản.
Với những con số ấn tượng về dự trữ lương thực, Ấn Độ đang củng cố vai trò là một trong những trụ cột của an ninh lương thực toàn cầu. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đối mặt với biến động khí hậu và gián đoạn chuỗi cung ứng, việc đảm bảo nguồn cung ổn định không chỉ giúp nước này giữ vững thị trường xuất khẩu mà còn góp phần kiềm chế lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong nước.Tin liên quan
Ngành kim cương và trang sức Ấn Độ tìm giải pháp né thuế quan Mỹ
Ngành đá quý và trang sức Ấn Độ đang đối mặt với thách thức chưa từng có khi Mỹ áp mức thuế nhập khẩu lên tới 50% đối với kim cương và các sản phẩm trang sức xuất xứ từ nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngNông nghiệp Hòa Phát xuất bán hơn 212.000 con heo
6 tháng đầu năm, Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ gần 177.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 212.000 con heo, hơn 10.000 con bò và 170,7 triệu quả trứng gà.
-
Thị trườngQuảng bá nông sản Mỹ tại hệ thống MM Mega Market
Chương trình nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chất lượng cao của Hoa Kỳ.
-
Thị trườngPhilippines nhập khẩu gạo cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm
Theo số liệu mới nhất của BPI, lượng gạo nhập khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 6 tăng 20,1%, tương đương khoảng 460.000 tấn, so với mức 2,29 triệu tấn của cùng kỳ năm 2025.
-
Thị trườngXuất khẩu cà phê 2026: Tăng sản lượng, khó tăng kim ngạch khi giá giảm sâu
6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ghi nhận nghịch lý khi sản lượng tiếp tục tăng nhưng kim ngạch lại giảm mạnh do giá xuất khẩu lao dốc.
-
Thị trườngKhi nông dân đất Sen hồng đưa quả xoài đi làm du lịch
Những năm gần đây, một số nông dân ở xã Mỹ Thọ (Đồng Tháp) đã kết hợp canh tác xoài với kinh doanh dịch vụ du lịch, giúp nâng cao giá trị kinh tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.
-
Thị trườngOPEC+ tăng hạn ngạch sản lượng dầu
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, quyết định tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng dầu.
-
Thị trườngThị trường dầu mỏ đảo chiều đột ngột từ khan hiếm sang dư cung
Giá dầu thô đang giảm mạnh trên toàn thế giới khi thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran giúp giải phóng một lượng lớn nguồn cung.
-
Thị trườngGiá cà phê và gạo xuất khẩu cùng bật tăng
Giá cà phê trong nước tuần qua tăng khoảng 3,3%, lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng nhờ nguồn cung thắt chặt và nhu cầu xuất khẩu duy trì cao.
-
Thị trườngXuất khẩu sầu riêng Thái Lan sang Trung Quốc lập kỷ lục trong nửa đầu năm 2026
Tính đến ngày 30/6, Thái Lan đã xuất khẩu 53.665 container sầu riêng tươi sang Trung Quốc, tương đương 872.237 tấn, thu về 100,08 tỷ baht.











