Ấn Độ: Người tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 tại Mumbai được phép đi tàu hỏa

10:48' - 09/08/2021
BNEWS Thành phố Mumbai - thủ phủ của bang Maharashtra miền Tây Ấn Độ - sẽ cho phép những người dân đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 đi lại bằng tàu hỏa từ ngày 15/8 tới.

Thủ hiến bang Maharashtra, ông Uddhav Thackeray, đã đưa ra thông báo trên tối 8/8. Trong bài phát biểu gửi tới các công dân bang Maharashtra, Thủ hiến Uddhav Thackeray nêu rõ sẽ có một ứng dụng trên điện thoại thông minh, theo đó, những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 có thể tải ứng dụng, quét mã QR để xác nhận.

Những người không sử dụng điện thoại thông minh có thể nhận thẻ đi lại trực tiếp tại nhà ga.

Chính quyền bang cũng kêu gọi các công ty tại Mumbai giảm bớt giờ làm việc cũng như cho phép nhân viên có thể làm việc tại nhà tiếp tục phương thức làm việc này.

Mạng lưới đường sắt dài 390 km tại Mumbai được coi là huyết mạch tại thủ đô tài chính và giải trí này của Ấn Độ. Đây là một trong những mạng lưới đường sắt nhộn nhịp nhất thế giới, mỗi ngày có khoảng 2.342 chuyến tàu hoạt động để chuyên chở 7,5 triệu người./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục