Ấn Độ sẽ làm thay đổi bản đồ khí đốt thế giới

21:24' - 12/02/2024
BNEWS Ấn Độ có thể sẽ bắt đầu cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Sri Lanka vào cuối năm 2025 đồng thời sẽ lập một trạm tái hóa khí ngoài khơi tại cảng Colombo.

Việc cung cấp sẽ được thực hiện bằng các tàu chở dầu tới Colombo.

 

Việc xây dựng và vận hành nhà ga sẽ do nhà điều hành nhà ga LNG lớn nhất Ấn Độ là Petronet LNG thực hiện. Theo kế hoạch, Petronet LNG sẽ cung cấp khoảng 850 tấn LNG hoặc khí siêu lạnh mỗi ngày cho Sri Lanka trong 5 năm.

Trước đó, Giám đốc điều hành Petronet LNG, ông Akshay Kumar Singh thông báo tại Tuần lễ Năng lượng Ấn Độ ở Goa rằng trong thời gian 5 năm nói trên, Petronet LNG có kế hoạch xây dựng và vận hành một đơn vị tái hóa khí lưu trữ nổi (FSRU), về cơ bản là trạm tái hóa khí được đặt trên một con tàu. Petronet LNG đang tìm cách cung cấp khoảng 350.000 tấn LNG/năm cho quốc đảo này.

Theo ông Singh, “một cách tự nhiên, Petronet LNG sẽ gia tăng nhu cầu về khí đốt hơn”. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết về khối lượng bổ sung mà Petronet LNG dự định mua thông qua các hợp đồng dài hạn.

Khoảng 80% lượng nhập khẩu LNG của Ấn Độ được thực hiện thông qua các hợp đồng dài hạn, phần còn lại là thông qua các hợp đồng giao ngay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục