BNEWS Chính phủ Ấn Độ ngày 23/7 đã sửa đổi các quy định để cho phép kiểm soát các nhà thầu từ những quốc gia có chung biên giới đất liền với Ấn Độ, với lý do an ninh quốc gia.
Mặc dù không nêu đích danh bất kỳ quốc gia nào, nhưng sắc lệnh này được cho là nhằm hạn chế đầu tư và quan hệ đối tác của Trung Quốc trong các dự án tại Ấn Độ.
Cục Thông tin Báo chí Ấn Độ (PIB) cho hay sắc lệnh trên cho phép chính phủ trung ương can thiệp vào những vấn đề liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quốc phòng và an ninh quốc gia.Theo đó, bất kỳ nhà thầu nào từ các quốc gia có chung biên giới đất liền với Ấn Độ sẽ chỉ đủ điều kiện đấu thầu nếu đăng ký với cơ quan do Bộ Xúc tiến công nghiệp và Thương mại nội địa Ấn Độ lập ra. Trong khi đó, các nhà thầu cũng phải được Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Ấn Độ chấp thuận về mặt chính trị và an ninh.
Quy định mới sẽ tìm cách chặn nguồn cung văn phòng phẩm, tua-bin và thiết bị viễn thông cũng như trao các hợp đồng về điện lực và đường sá cho các công ty có quan hệ với Trung Quốc. Quy định chỉ được nới lỏng trong một số trường hợp hạn chế, như mua sắm vật tư y tế chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho đến ngày 31/12/2020. Động thái này diễn ra tiếp sau lệnh cấm gần đây của nhà chức trách Ấn Độ đối với 59 ứng dụng Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước ở khu vực Ladakh vẫn ở mức cao khi quá trình lui quân khỏi các địa điểm đối đầu đang diễn ra chậm chạp.Các quy định mới dường như đang phát đi tín hiệu rằng Ấn Độ ngày càng mất kiên nhẫn với Trung Quốc do đã không tuân thủ đầy đủ “sự đồng thuận” về việc rút quân và xoa dịu căng thẳng.
Trước đó hồi tháng 4/2020, Ấn Độ cũng đã sửa đổi chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm hạn chế các nước láng giềng như Trung Quốc thừa cơ thâu tóm doanh nghiệp Ấn Độ, giữa lúc dịch bệnh COVID-19 đang làm kiệt quệ nền kinh tế quốc gia Nam Á này.Theo đó, hoạt động đầu tư FDI từ các nước láng giềng vào các công ty Ấn Độ cũng như việc chuyển quyền sở hữu các công ty trong nước bắt nguồn từ hoạt động đầu tư này sẽ phải được chính quyền New Delhi phê duyệt./.
Tin liên quan
Ấn Độ mời gọi các nhà đầu tư Mỹ
Ấn Độ đang thu hút mạnh nguồn FDI, mỗi năm cao hơn đáng kể so với năm trước đó.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.











