Ấn Độ mời gọi các nhà đầu tư Mỹ
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi các công ty Mỹ đầu tư mạnh vào Ấn Độ, đồng thời khẳng định chính phủ nước này đang tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong những lĩnh vực có nhiều triển vọng tăng trưởng như cơ sở hạ tầng, quốc phòng, hàng không dân dụng và không gian.
Phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao trực tuyến “Các ý tưởng Ấn Độ”, ông Modi nói: “Ngày nay, có sự lạc quan toàn cầu đối với Ấn Độ. Điều này là do Ấn Độ mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tính cởi mở, các cơ hội và những sự lựa chọn".Nhà lãnh đạo Ấn Độ đề cập đến hàng loạt những lĩnh vực mà New Delhi đang tìm kiếm đầu tư, và được kỳ vọng sẽ mang đến các cơ hội lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài, như nông nghiệp, y tế, đặc biệt là năng lượng, cơ sở hạ tầng, quốc phòng và hàng không dân dụng.
Ông lưu ý các hãng hàng không tư nhân hàng đầu Ấn Độ đang có kế hoạch mua 1.000 máy bay mới trong thập kỷ tới, mở ra cơ hội cho bất cứ nhà đầu tư nào thiết lập cơ sở sản xuất và bảo trì tại Ấn Độ.
Ngoài ra, Thủ tướng Modi cũng lưu ý Ấn Độ đang nâng mức trần vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực quốc phòng lên 74%. Ấn Độ đã thiết lập hai hành lang quốc phòng để khuyến khích sản xuất các thiết bị và nền tảng quốc phòng, cũng như dành những sáng kiến đặc biệt cho các nhà đầu tư tư nhân và nước ngoài. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đang thực hiện những cải cách mang tính đột phá trong lĩnh vực không gian.
Thủ tướng Modi cũng đề cập đến những tiến bộ của Ấn Độ trong các chỉ số xếp hạng kinh doanh chủ chốt, đặc biệt là Chỉ số thuận lợi kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB). Tháng 10 năm ngoái, Ấn Độ đã nhảy 14 bậc lên thứ 63 trong số 190 quốc gia được xếp hạng về Chỉ số thuận lợi kinh doanh.New Delhi đang đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện vị trí để lọt vào tốp 50. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang thu hút mạnh nguồn FDI, mỗi năm cao hơn đáng kể so với năm trước đó. Ông Modi lấy ví dụ Ấn Độ đã thu hút 74 tỷ USD vốn FDI trong tài khóa 2019-2020, tăng đến 20% với tài khóa trước đó.
Hội nghị “Các ý tưởng Ấn Độ” do Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Ấn tổ chức theo hình thức trực tuyến trong hai ngày, với sự tham dự của các quan chức cấp cao hai nước đang xây dựng chương trình nghị sự phục hồi thời kỳ hậu đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hội nghị có sự góp mặt của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Ấn Độ S Jaishankar, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman, Bộ trưởng Công Thương và Đường sắt Piyush Goyal của Ấn Độ cùng nhiều quan chức chính quyền khác của Mỹ và Ấn Độ. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về các lĩnh vực hợp tác cũng như tương lai của mối quan hệ song phương thời hậu COVID-19./.- Từ khóa :
- Ấn độ
- mỹ
- thu hút đầu tư
- vốn đầu tư nước ngoài
- fdi
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Hãng hàng không quốc gia Ấn Độ cắt giảm mạnh lương của nhân viên
05:30' - 23/07/2020
Hãng hàng không quốc gia Air India (AI) đã cắt giảm mạnh lương nhân viên của hãng với hiệu lực hồi tố từ ngày 1/4/2020 cho đến khi có quyết định tiếp theo, bất chấp sự phản đối của người lao động.
-
Tài chính & Ngân hàng
Kinh tế Ấn Độ ngày càng ít phụ thuộc vào tiền mặt
05:35' - 19/07/2020
Đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy Ấn Độ đang chuyển sang nền kinh tế thanh toán kỹ thuật số, ít phụ thuộc vào tiền mặt hơn và đại dịch COVID-19 dường như càng đẩy mạnh xu hướng này.
-
Kinh tế Thế giới
Thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Ấn Độ giảm gần 50%
17:50' - 18/07/2020
Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc chi nhánh Ấn Độ ngày 18/7 công bố thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Ấn Độ nửa đầu năm 2020 đã giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước đó do dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Các nước thúc đẩy nỗ lực đối thoại
18:33'
Theo các nguồn tin này, một cuộc gặp trực tiếp giữa đại diện của Mỹ và Iran có thể được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong những ngày tới.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới
14:37'
Trung Quốc đã phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới tại huyện Miện Ninh (Mianning), tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan), giúp bổ sung thêm 9,67 triệu tấn oxide đất hiếm vào trữ lượng quốc gia.
-
Kinh tế Thế giới
Các nước tiếp tục ứng phó với biến động năng lượng toàn cầu
11:17'
Trên phạm vi toàn cầu, nhiều quốc gia cũng đã triển khai các biện pháp nhằm giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao như cắt giảm thuế, trợ giá, kiểm soát giá bán lẻ hoặc xả kho dự trữ chiến lược.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản bắt đầu xả dầu từ kho dự trữ quốc gia trong tuần này
10:47'
Lượng dầu dự trữ chung của các quốc gia sản xuất dầu mỏ tại Trung Đông hiện đang lưu kho tại Nhật Bản cũng sẽ bắt đầu được khai thác vào cuối tháng này.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc đối mặt nguy cơ khủng hoảng năng lượng vào cuối tháng 4/2026
10:43'
Chính phủ Hàn Quốc hiện lên kế hoạch xả kho dự trữ từ giữa tháng 4 và tăng nhập khẩu từ các nguồn thay thế.
-
Kinh tế Thế giới
Châu Âu tìm kiếm nguồn cung nhiên liệu máy bay thay thế
10:40'
Theo các báo cáo thị trường, khoảng 21% nguồn cung nhiên liệu máy bay được vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đã bị gián đoạn, chủ yếu do ảnh hưởng tại eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ khẳng định thị trường dầu mỏ chỉ "tạm thời" gián đoạn
10:25'
Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, Mỹ đã bắt đầu xả dầu từ kho dự trữ chiến lược hôm 20/3. Đợt xả kho này sẽ đưa khoảng 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ kho dự trữ của Mỹ ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giới
Pháp yêu cầu các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng
07:57'
Chính phủ Pháp đã yêu cầu các nhà lọc dầu xem xét tăng sản lượng trong ngắn hạn, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính gián tiếp cho những lĩnh vực chịu tác động nặng.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/3/2026
21:59' - 23/03/2026
Kinh tế thế giới ngày 23/3 có các tin nổi bật như giá dầu, vàng và đồng tiền số giảm; EU thúc đẩy FTA Mercosur; Trung Quốc kiểm soát giá nhiên liệu, Iran xem xét áp phí tàu đi qua eo biển Hormuz...

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP/TTXVN