Ấn Độ yêu cầu các ngân hàng cứu Jet Airways khỏi phá sản

20:38' - 19/03/2019
BNEWS Ngày 19/3, Chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi một cuộc họp khẩn với ban quản lý hãng hàng không Jet Airways nhằm giải quyết tình trạng khó khăn của hãng này.
Ấn Độ yêu cầu các ngân hàng cứu Jet Airways khỏi phá sản. Ảnh: reuters

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ Suresh Prabu cho biết ông đã ra chỉ thị tổ chức một cuộc họp khẩn về việc ngừng các chuyến bay của hãng Jet Airways, đặt chỗ trước, hủy, hoàn tiền và các vấn đề an toàn.

Trong khi đó, Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các ngân hàng nhà nước cứu hãng hàng không Jet Airways tránh rơi vào tình trạng phá sản.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Jet Airways đang gặp khó khăn để duy trì hoạt động.

Do hạn chế về tài chính với khoản nợ hơn 1 tỷ USD, Jet Airways đã phải trì hoãn thanh toán cho các ngân hàng, các nhà cung cấp, phi công và các đối tác, trong đó một số bên đã buộc hãng này phải ngừng hoạt động của 41 máy bay.

Hiện Jet Airways chỉ còn vận hành 41 máy bay, chiếm 1/3 số máy bay trong đội bay của hãng.

Tổng cục Hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết Jet Airways có thể phải tiếp tục giảm khai thác thêm một số máy bay nữa trong vài tuần tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục