An Giang bắt tạm giam đối tượng liên quan vụ giết người cướp tài sản

07:43' - 23/02/2022
BNEWS Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Dở để điều tra về hành vi “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.
Thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Dở (sinh năm 1989, trú tại xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.
Dở là bị can liên quan đến vụ án “Giết người, cướp tài sản” trên phố đi bộ thuộc phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, xảy ra ngày 12/12/2021.
Theo kết quả điều tra, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 12/12/2021, Tạ Thanh Hải (sinh năm 1990, trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) chạy xe đạp đến khu vực phố đi bộ Hai Bà Trưng, thuộc khóm 2, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên (An Giang) ngồi chơi cùng Dở. Lúc này, Trần Văn M., (sinh năm 1994, trú tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên) đến ngồi cùng băng ghế với Hải và Dở.
Sau một lúc nói chuyện qua lại thì giữa Hải với M. xảy ra mâu thuẫn. Hải đã dùng một khúc cây đánh M. tử vong, rồi móc túi lấy 2,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động trong túi áo của M., sau đó tiếp tục đi đến chiếc xe mô tô của M. lục soát lấy tài sản.
Lúc này, Dở đứng gần đó xem và đi đến chỗ M. nằm lấy cái ví da dưới nền gạch bên trong có 1,5 triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường.
Còn Hải bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau đó và khởi tố, tạm giam về hành vi “Giết người, cướp tài sản”.
Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ hành vi Dở chiếm đoạt số tiền 1,5 triệu đồng của M. để tiêu xài cá nhân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục