An Giang bắt tạm giam thêm 2 đối tượng trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ

21:46' - 27/12/2021
BNEWS Chiều 27/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 2 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng lô đề với số tiền "giao dịch" đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây đánh bạc bằng lô đề với số tiền "giao dịch" lên đến hơn 2.000 tỷ đồng bị Công an tỉnh An Giang triệt phá vào ngày 5/6, chiều 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 2 đối tượng.

Hai đối tượng này là Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1986, trú tại số nhà 473, đường Bùi Hữu Nghĩa, Khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Cần Thơ) và Lê Thị Thủy (sinh năm 1972, trú tại số nhà 258, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang).

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh An Giang xác định: Nguyễn Thành Luân và Lê Thị Thủy có tham gia đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu.

Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng và chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Ngày 5/6, Công an tỉnh An Giang đã triển khai 11 Tổ công tác và đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng. Công an tỉnh An Giang thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án với khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề...; thu giữ tại nơi ở của các đối tượng hơn 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) xác định, đường dây cờ bạc này do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu có số tiền "giao dịch" hơn 2.000 tỷ đồng.

Các đối tượng tổ chức đường dây lô đề tinh vi, với nhiều tầng nấc trung gian, trải rộng từ thành thị về nông thôn. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không kinh doanh, sản xuất hay dịch vụ.

Đồng thời, các đối tượng sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) đã quyết định khởi tố 60 đối tượng cùng về hành vi “Đánh bạc”, bắt tạm giam 14 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 46 đối tượng. Hiện tại, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục