BNEWS Công ty cổ phần Phà An Giang sẽ huy động tối đa phương tiện và nhân lực nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn đi lại cho người dân.
Dự báo lưu lượng hành khách và phương tiện qua sông Tiền, sông Hậu tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty cổ phần Phà An Giang cho biết, sẽ huy động tối đa phương tiện và nhân lực nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn đi lại cho người dân.
Theo kế hoạch, trong 8 ngày cao điểm Tết, từ ngày 14/2 đến 21/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết), Công ty cổ phần Phà An Giang tăng cường nhân sự, bố trí 33 chiếc phà có trọng tải từ 30 tấn đến 200 tấn. Các chuyến phà sẽ hoạt động liên tục tại 7 bến phà trực thuộc, gồm: An Hòa, Vàm Cống (bờ phường Mỹ Thới), Trà Ôn, Mương Ranh, Năng Gù, Tân Châu (bờ phường Tân Châu) và Thuận Giang.
Tại các bến phà, phương tiện được bố trí linh hoạt theo từng khung giờ, sẵn sàng tăng chuyến, tăng phà khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Riêng bến phà An Hòa, bến phà trọng điểm kết nối phường Long Xuyên với xã Hội An sẽ được bố trí 6 phà trọng tải lớn từ 180 tấn đến 200 tấn.
Đây là bến phà có lưu lượng phương tiện rất lớn, mỗi ngày phục vụ khoảng 15.000 lượt xe máy và hơn 2.000 lượt ô tô, kết nối đô thị Long Xuyên với cù lao Chợ Mới. Trong dịp Tết, lượng phương tiện được dự báo tăng cao hơn nhiều so với ngày thường nên bến phà An Hòa sẽ hoạt động hết công suất 6 chiếc phà trong suốt 8 ngày cao điểm Tết.
Ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phà An Giang cho biết, công ty đã chỉ đạo trưởng các xí nghiệp phà chịu trách nhiệm tổ chức, bố trí nhân sự và phương tiện phục vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông suốt; không để xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện và hành khách cục bộ tại hai đầu bến phà. Đồng thời, bảo đảm mọi hoạt động được kiểm soát chặt chẽ trong suốt quá trình phục vụ.
Theo ông Huấn, công ty cũng đã tổ chức kiểm tra, bảo đảm các điều kiện hoạt động của bến phà và phương tiện đúng quy định. Các phà phải được đăng ký, đăng kiểm, có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật còn hiệu lực; niêm yết đầy đủ nội quy và bảng giá vé tại bến; thuyền viên phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Để bảo đảm an toàn cho người dân qua sông Tiền, sông Hậu trong dịp Tết, Công ty cổ phần Phà An Giang còn chỉ đạo các Xí nghiệp phà kiểm tra, bảo dưỡng bến bãi, nhà chờ, ponton, cầu dẫn; kịp thời sửa chữa, khắc phục các hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và hoạt động phục vụ. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy nổ; không vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; không chở quá tải trọng cho phép. Công ty cổ phần Phà An Giang cũng tăng cường kiểm tra kho bãi, khu vực lưu giữ chất thải rắn, lỏng và khu vực lưu chứa nhiên liệu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra rò rỉ. Đồng thời yêu cầu các xí nghiệp phà thực hiện nghiêm việc điều tiết giao thông lên bến, xuống phà; yêu cầu hành khách mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi khi qua phà; không để hành khách ngồi trên xe trong quá trình qua phà. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, để bảo đảm giao thông thông suốt, giữ gìn an ninh trật tự tại các bến phà hai bờ sông Tiền, sông Hậu, công an các xã, phường sẽ bố trí lực lượng phối hợp với các xí nghiệp phà thường xuyên tuần tra, ngăn chặn tình trạng mua bán hàng rong, vé số, xin ăn trong nội khu bến phà và trên các phà.Đặc biệt, lực lượng chức năng tập trung ngăn chặn, xử lý các đối tượng thông chốt, không mua vé, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập, ẩn náu tại khu vực bến phà cũng như các hành vi đe dọa, gây áp lực, hành hung nhân viên và hành khách qua phà.
Tin liên quan
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Bắc ô nhiễm không khí ở mức xấu và kém
Trước tình hình ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các địa phương xây dựng quy trình ứng phó khẩn cấp ô nhiễm không khí.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiNhững giọt mồ hôi xuyên nghỉ lễ trên cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh
Nghỉ Lễ Quốc khánh, nhà thầu Dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh phân công lực lượng, tổ chức cho cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc liên tục trên công trường trong thời gian 5 ngày nghỉ.
-
Kinh tế xã hộiThắp sáng niềm tin bình yên từ những "mắt thần" lặng lẽ ở Tây Ninh
Từ những tuyến đường đông đúc khách du lịch đến khu dân cư, khu công nghiệp, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tỉnh Tây Ninh triển khai bằng nhiều cách làm thiết thực.
-
Kinh tế xã hộiGhé Trảng A Lân Tây Ninh: Tìm lại dấu tích lịch sử kháng chiến chống Mỹ
Trảng A Lân, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh hôm nay trở thành “địa chỉ đỏ” lưu giữ những dấu tích lịch sử, góp phần giúp các thế hệ hiểu thêm về chặng đường đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc.
-
Kinh tế xã hộiTạo "lá chắn" sức khỏe bảo vệ học sinh Vĩnh Long ngày tựu trường
Trước tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, ngành Y tế và Giáo dục của tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh phối hợp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.
-
Kinh tế xã hộiHơn 18.000 phần mộ và hành trình tìm lại tên liệt sĩ
Tìm lại tên cho một liệt sĩ không chỉ là xác định danh tính, mà còn là hành trình kết nối người đã khuất với gia đình, quê hương và lịch sử.
-
Kinh tế xã hộiLũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Chạy đua giải cứu hàng trăm người mắc kẹt
Lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu hàng trăm công nhân được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm tại các công trình thủy điện bị bùn vùi lấp.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ ban hành danh mục 10 hồ, ao không được san lấp
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn thành phố, gồm 8 hồ và 2 ao trữ nước thuộc địa bàn 6 xã, phường.
-
Kinh tế xã hộiÁnh sáng lòng dân thắp sáng đường tuần tra biên giới Tây Ninh
Từ khi những chiếc đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt, tuyến đường tuần tra biên giới qua xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh trở nên sáng rõ hơn khi đêm xuống.
-
Kinh tế xã hộiLũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Thủ tướng Nepal kêu gọi hành động về khí hậu
Thủ tướng Nepal Balendra Shah tuyên bố thảm họa lũ quét tại dãy Himalaya hồi tuần trước không phải là một sự kiện thời tiết “thông thường” mà là hệ quả của biến đổi khí hậu.












