An Giang điều chỉnh giảm hơn 2.320 tỷ đồng vốn đầu tư công
Do yêu cầu cấp bách từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, tỉnh An Giang điều chỉnh đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương trên địa bàn và sau khi điều chỉnh còn gần 23.750 tỷ đồng, giảm hơn 2.321 tỷ đồng so kế hoạch ban đầu HĐND tỉnh giao.
Theo đó, điều chỉnh nguồn vốn ngân sách Trung ương tăng 372,5 tỷ đồng thực hiện đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Nguồn vốn ngân sách địa phương, giảm 2.693,7 tỷ đồng (nguồn vốn thu tiền sử dụng đất); trong đó, điều chỉnh giảm vốn 224 danh mục dự án, với tổng số vốn giảm hơn 3.767 tỷ đồng, gồm: dự án đã hoàn thành còn thừa vốn; dự án chậm tiến độ, không có khối lượng để giải ngân, hụt thu nguồn sử dụng đất... Điều chỉnh tăng vốn 44 danh mục dự án, với số vốn tăng hơn 1.073 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán; dự án có khối lượng nhưng thiếu vốn; bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn ngân sách tỉnh cho các phường, xã, đặc khu; bổ sung danh mục dự án theo lệnh khẩn cấp.
Theo Sở Tài chính An Giang, đến ngày 10/11/2025, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt hơn 11.135 tỷ đồng, tương ứng 46,8% kế hoạch HĐND tỉnh giao sau khi điều chỉnh vốn. Số vốn còn lại cần giải ngân đến hết tháng 01/2026 là trên 12.615 tỷ đồng, bình quân trên 5.000 tỷ đồng/tháng để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Lãnh đạo Sở Tài chính An Giang cho biết, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án dẫn đến giá trị giải ngân vốn đầu tư công đến nay chưa đạt yêu cầu. Cụ thể là vướng công tác giải phóng mặt bằng; khó khăn, khan hiếm nguồn nguyên vật liệu cát, đá xây dựng; chậm tiến độ do vướng thủ tục pháp lý; vướng quy hoạch xây dựng, lựa chọn nhà thầu không có nhà thầu tham gia…
Cạnh đó, đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn khó khăn do cơ chế, chính sách hướng dẫn thực hiện của Trung ương chưa đồng bộ, chưa phù hợp với thực tế và thường xuyên thay đổi, điều chỉnh, bổ sung. Mặt khác, do thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên công tác bàn giao, tiếp nhận, nguồn kinh phí 3 chương trình mục tiêu quốc gia về cấp xã quản lý, địa phương gặp nhiều lúng túng. Nguồn vốn sự nghiệp chậm được phân bổ vốn.
Theo đó, đến hết tháng 10/2025, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giải ngân khoảng 179 tỷ đồng, đạt 43%; giảm nghèo bền vững, giải ngân khoảng 31,7 tỷ đồng, đạt hơn 46%. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 tổng nguồn vốn thực hiện hơn 1.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 528 tỷ đồng, đạt 52,8%. Tỉnh phân bổ nguồn vốn này thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình ở các vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhất là đầu tư cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn.
Thời gian còn lại năm 2025, tỉnh tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện đầu tư công, tập trung các dự án trọng điểm, nhất là các công trình phục vụ APEC 2027. Các dự án đầu tư công phục vụ APEC đã được bố trí với tổng kế hoạch vốn năm 2025 hơn 4.296 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 2.751 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 1.545 tỷ đồng đang triển khai thực hiện giải ngân vốn.
Với phương thức “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị liên quan, chủ đầu tư và địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải ngân của từng dự án gắn với trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đơn vị chậm tiến độ; tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tuần để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án, nhất là các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2025, các dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh.
Cạnh đó, tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra các dự án trọng điểm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, bố trí nguồn vật liệu xây dựng... nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư công.
Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, tỉnh quyết liệt hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt mục tiêu 8,5%. Đầu tư công là động lực thúc đẩy sản xuất, kích thích tiêu dùng và đầu tư tư nhân. Các dự án hạ tầng, giao thông, đô thị… tạo ra việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng chục ngàn lao động, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, tăng hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
An Giang tạo đột phá từ ba chương trình mục tiêu quốc gia
16:26' - 11/11/2025
Tỉnh An Giang tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, nâng cao đời sống người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
-
Kinh tế xã hội
An Giang mở lối cho nông nghiệp sinh thái bền vững
15:38' - 07/11/2025
Ngày 7/11, Hội Nông dân tỉnh An Giang họp đánh giá kết quả 4 tháng triển khai thử nghiệm Chương trình phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững đối với doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất tại An Giang.
-
Doanh nghiệp
Công nghiệp An Giang tăng mạnh, xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD
15:55' - 05/11/2025
Theo Sở Công Thương An Giang, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trong 10 tháng năm 2025 đạt hơn 94.126 tỷ đồng, hoàn thành 79,77% kế hoạch và tăng 14,04% so với cùng kỳ năm 2024.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: Nhà hàng, quán bar phải có giấy phép trình chiếu trực tiếp các trận đấu
15:26'
Các nhà hàng, quán bar, khách sạn và cơ sở kinh doanh tại Mexico phải có giấy phép phù hợp nếu muốn trình chiếu trực tiếp các trận đấu của World Cup 2026 trên TV nhằm phục vụ khách hàng.
-
Kinh tế xã hội
Năng lượng xanh: Bài toán chưa có đáp số hoàn chỉnh tại châu Âu
15:26'
Trong đợt nóng kỷ lục tháng Năm vừa qua, lưới điện quốc gia Anh ghi nhận một cột mốc chưa từng có: điện Mặt trời lần đầu đáp ứng gần một nửa nhu cầu điện của cả nước vào buổi trưa.
-
Kinh tế xã hội
Tuyên Quang kỳ vọng du lịch thành động lực tăng trưởng mới
15:25'
Với doanh thu du lịch 10.600 tỷ đồng năm 2025 và chính sách hỗ trợ toàn diện giai đoạn 2026-2030, Tuyên Quang sẽ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: Mỹ triển khai “lá chắn y tế” quy mô chưa từng có
14:21'
Giới chức Mỹ đang đẩy mạnh các biện pháp giám sát và phòng ngừa dịch bệnh nhằm bảo vệ giải đấu được dự báo sẽ thu hút hàng triệu người hâm mộ từ khắp thế giới.
-
Kinh tế xã hội
Vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và xe tải: Lái xe tải điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đường sắt
12:59'
Ngày 8/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu khách SE19 và xe ô tô tải tại khu gian Văn Điển - Thường Tín (Hà Nội) xảy ra tối 7/6.
-
Kinh tế xã hội
Tour du lịch nội địa gia tăng ngay từ đầu hè 2026
12:25'
Thành phố Hồ Chí Minh đang vào thời gian sôi động của du lịch hè 2026.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: Hàng trăm trẻ em được tặng vé miễn phí
11:12'
Chính quyền Seattle đã công bố một chương trình đặc biệt nhằm đưa hàng trăm thanh thiếu niên và gia đình các em đến SVĐ hoàn toàn miễn phí.
-
Kinh tế xã hội
Lâm Đồng mở đợt cao điểm chống khai thác IUU
11:11'
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt chống khai thác IUU, rà soát toàn bộ hồ sơ, dữ liệu, đồng thời mở đợt cao điểm xử lý nghiêm các vi phạm.
-
Kinh tế xã hội
Huế đầu tư hàng trăm tỷ đồng bảo vệ bờ biển, thúc đẩy kinh tế biển
10:54'
Trước tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, Huế tăng đầu tư hạ tầng chống xói lở bờ biển, bảo vệ sinh kế người dân, tạo nền tảng phát triển kinh tế biển, logistics và du lịch bền vững.

Công trình đường 3/2 nối dài Rạch Giá - Minh Lương kết nối với Quốc lộ 61 và 63. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN